'Đua nóng' gặp công an giật mình bỏ chạy

Vào lúc 20 giờ 40, ngày 30-4, khi tuần tra trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn thuộc phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô biển số 60F2.932.00 không đội mũ bảo hiểm, mang theo một giỏ xách màu đen, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì bất ngờ đối tượng ngồi phía sau vùng bỏ chạy, vứt lại giỏ xách và ví qua bên kia đường hòng thoát thân.

Tang vật thu giữ được từ hai đối tượng

Tang vật thu giữ được từ hai đối tượng

Cảnh sát 113 lập tức truy đuổi đã bắt được cả 2 đối tượng. Khám xét trong người và kiểm tra chiếc ví, lực lượng chức năng phát hiện một điện thoại di động Samsung S6, một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Minh Thu (thường trú tại KP2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và giấy chứng nhận đăng ký xe của nhiều người khác.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Huỳnh Tấn Tài (26 tuổi, thường trú tại xã Gia Canh, huyện Định Quán và Trịnh Quốc Khánh (32 tuổi, thường trú tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Tài bước đầu thừa nhận được một đối tượng (chưa rõ nhân thân lại lịch ở phường Tân Hòa, Tp.Biên Hòa) nhờ tiêu thụ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Lead, biển số 39F1 – 6364 của chị Nguyễn Thị Minh Thu (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và Tài đã mang chiếc xe trên đến nhà Lê Thanh Tùng (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) cầm cố lấy 5 triệu đồng. Đêm 30-4, Tài nhờ Khánh chở đi chuộc lại xe, thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Tài nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an Tp.Biên Hòa đã thu hồi được chiếc xe mô tô đối tượng lấy trộm của chị Thu và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý theo pháp luật.

Văn Nhuệ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201905/dua-nong-gap-cong-an-giat-minh-bo-chay-2944078/