Đưa sách quý đến gần hơn với người đọc

NDĐT – Tủ sách 'Thành tựu khoa học và chuyển giao tri thức' của Nhà xuất bản (NXB) Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam vừa được chính thức giới thiệu tới độc giả ngày 11-4.

Đây là dự án mà NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam đang liên kết thực hiện, với các tác phẩm sách thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật… Bước đầu, trong ba năm, dự án đã thực hiện được gần 80 đầu sách, với tổng số hơn 40 nghìn trang, có tính chất nền tảng về lý luận, chiến lược, thời sự, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao.

Điểm đặc biệt nhất của Tủ sách là có sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học uy tín hàng đầu của các chuyên ngành tham gia biên soạn, dịch thuật, trong đó có 12 GS, TS khoa học, 35 GS, TS, 168 PGS, TS, 22 TS đã và đang nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu, các trường ĐH trong nước và quốc tế. Tủ sách cũng đã mời hơn 300 chuyên gia có uy tín trực tiếp tham gia thẩm định, phản biện cho từng lĩnh vực.

Tủ sách bao gồm những tác phẩm có chất lượng khoa học cao, có ảnh hưởng đến khoa học Việt Nam và cả xã hội nói chung, không chỉ trong nước mà cả trên phương diện quốc tế, đặc biệt trong đó có cả những công trình khoa học đồ sộ. Tủ sách cũng bao gồm những công trình, tác phẩm được trao giải thưởng Hồ Chí Minh như “Lịch sử và văn hóa Việt Nam, tiếp cận bộ phận” của GS Phan Huy Lê, một số công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ như “Lịch sử Việt Nam – Truyền thống và hiện đại” của GS - TSKH Vũ Minh Giang, “Dân tộc học và nhân học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa” của GS, TS Phan Hữu Dật, “Chủ quyền biển đảo Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa” của GS, TS Nguyễn Quang Ngọc, “Lịch sử Ngôn ngữ học” của GS, TS Đinh Văn Đức.

Có những bộ sách tập hợp tới hơn 120 nhà khoa học biên soạn, như bộ “Bách khoa thư Việt Nam”. Ngoài ra, tủ sách cũng công bố một số công trình khoa học được biên soạn bằng tiếng nước ngoài như của các tác giả GS, TS Nguyễn Hữu Đức, GS, TSKH Nguyễn Đình Đức, PGS, TS Lê Quân, TS Phạm Xuân Hoan, PGS, TS Vũ Văn Tích…, cũng như một số công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị khoa học cao của các nhà khoa học quốc tế, một số ấn phẩm có giá trị nền tảng lý luận, kinh điển, có tính thời sự toàn cầu của các viện nghiên cứu, các trường ĐH của Mỹ, Anh, Australia, Bỉ, Áo, Colombia, Trung Quốc…

TS Phạm Thị Trâm, Giám đốc NXB Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Bộ sách đã tập hợp được nhiều mặt mạnh của các công trình nghiên cứu khoa học có uy tín, lại có thế mạnh các tác giả là những người có danh tiếng trong giới nghiên cứu. Lâu nay xuất bản sách khoa học, sách nghiên cứu vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của NXB, nhưng khâu phát hành còn hạn chế, chỉ trong phạm vi của trường, thư viện, cho các sinh viên, giảng viên có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu. Việc hợp tác với một đơn vị như Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam góp phần đưa những đầu sách quý này đến với đông đảo bạn đọc và hướng tới ra thị trường quốc tế, bởi nhiều công trình nghiên cứu, khoa học có uy tín và cũng là những thông tin mà bạn đọc nước ngoài cần. Sắp tới, chúng tôi hướng đến phát triển loại hình sách điện tử, vừa để tiếp cận rộng rãi hơn tới người đọc, cũng là cách để tiếp cận người đọc trẻ, bởi công nghệ đem đến nhiều thuận lợi cho những người có nhu cầu đọc, tìm hiểu sách khoa học, sách nghiên cứu. Sách điện tử cũng có lợi thế là tích hợp được nhiều thông tin”.

TS Phạm Thị Trâm cũng mong muốn các tác phẩm của NXB được phát hành rộng rãi ở nhiều nơi hơn nữa, không chỉ ở Hà Nội.

TUYẾT LOAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/36055402-dua-sach-quy-den-gan-hon-voi-nguoi-doc.html