Đưa thi thể 3 ngư dân tử vong ở Hoàng Sa về Lý Sơn an táng

9 giờ sáng 22.5, thi thể 3 ngư dân bị tử vong ở Hoàng Sa đã được tàu cá của ngư dân Nguyễn Chín đưa về huyện đảo Lý Sơn an táng. Lực lượng biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, điều tra.

Tàu cá đưa 3 thuyền viên tử vong ở Hoàng Sa về Lý Sơn an táng sáng (22.5). Ảnh: VT

Sáng ngày 22.5, tàu cá QNg 96399-TS của Nguyễn Chín (trú xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) đã đưa thi thể 3 ngư dân Nguyễn Tấn (40 tuổi), Nguyễn Thắng (53 tuổi) và Dương Ngọc Quang (40 tuổi, cùng trú xã An Hải) bị tử vong ở vùng biển Hoàng Sa về đảo Lý Sơn an táng.

Ngư dân Nguyễn Chín chưa hết bàng hoàng trước cái chết của 3 thuyền viên. Ảnh: VT

Theo thuyền trưởng Nguyễn Chín, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 20.5, 3 ngư dân Thắng, Tấn và Quang (cùng đi trên tàu QNg 96399 TS) trong lúc sử dụng thuyền thúng để lặn bắt hải sản thì phát hiện được một vật thể lạ.

Khi đưa lên thuyền thúng để kiểm tra, vật thể lạ bất ngờ phát nổ khiến ngư dân Tấn và Quang bị hất văng xuống biển tử vong.

“Lúc đó tàu tôi đang đánh bắt cách thuyền thúng của 3 người khoảng 700m, nghe tiếng nổ chạy lại, thấy một mình ông Thắng lội nước, còn 2 đứa đã chìm. Ngư dân Thắng được lên tàu sơ cứu, nhưng vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó. Trong lúc hoảng loạn, Thắng kể lượm một cục nhựa to như cái bình gas, khi đưa lên thúng thì bất ngờ phát nổ" - ông Chín nhớ lại.

Lực lượng chức năng đang tiếp nhận, điều tra, xác minh vụ việc. Ảnh: VT

Sau khi các nạn nhân tử vong, thuyền viên trên tàu cá QNg 96399 sử dụng đá lạnh bảo quản thi thể và đưa về Lý Sơn an táng sáng (22.5).

Được biết, tàu cá QNg 96399 do ông Nguyễn Chín làm thuyền trưởng xuất trạm kiểm soát biên phòng An Hải- Lý Sơn đi hành nghề lặn ở ngư trường Hoàng Sa từ ngày 15.5.2018, trên tàu có 13 lao động.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dua-thi-the-3-ngu-dan-tu-vong-o-hoang-sa-ve-ly-son-an-tang-608561.ldo