Đưa thi thể hai phi công về nhà tang lễ Bệnh viện QK4

Đoàn xe cứu thương đã di chuyển thi thể hai phi công đi gần 100 km về nhà tang lễ của Bệnh viện QK4 (TP.Vinh-Nghệ An) lúc 21h45 tối qua 26/7.

Đoàn xe cứu thương di chuyển thi thể hai phi công về nhà tang lễ của Bệnh viện QK4. (Ảnh: Đắc Lam)

Chiều và tối 26/7 dưới trời mưa to nhưng lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng và QK4 vẫn phong tỏa hiện trường và tìm kiếm thi thể hai phi công gặp nạn khi đang bay huấn luyện trên máy bay SU22.

Phối hợp với lực lượng quân đội là dân quân tự vệ và người dân địa phương được Chính quyền huyện Nghĩa Đàn huy động. Sau nhiều giờ với quyết tâm cao nhất, lúc 19h cùng ngày những người làm nhiệm vụ đã tìm thấy thi thể hai phi công gồm trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê thị xã Sơn Tây-Hà Nội), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 921; thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê huyện Thái Thụy-Thái Bình), Chủ nhiệm an toàn bay của Trung đoàn 921.

Hai thi thể được tìm thấy tại khu vực đồi núi thuộc Làng Dừa, xã Nghĩa Yên, cách trung tâm huyện Nghĩa Đàn khoảng 18 km.

19h30 đoàn xe cứu thương đã di chuyển thi thể hai phi công đi gần 100 km về nhà tang lễ của Bệnh viện QK4 (TP.Vinh-Nghệ An), về đến Bệnh viện lúc 21h45. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết để làm lễ truy điệu tại đây.

Vũ Toàn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dua-thi-the-hai-phi-cong-ve-nha-tang-le-benh-vien-qk4-n10286.html