'Dồn' Nga vào đường cùng, EU quyết tìm đến NATO?

EU đang tìm đến sự giúp đỡ của NATO nhằm đối phó với Moscow sau vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh.

Sputnik đưa tin, ngày 23/3, Hội đồng EU cho biết họ muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với NATO để bảo vệ các nước thành viên khỏi các mối đe dọa hóa học, sinh học…, và hy vọng sẽ đưa ra được một báo cáo về quá trình này vào cuối tháng Sáu tới đây.

Thông cáo trên thể hiện sự ủng hộ với tuyên bố của Anh rằng Moscow “có khả năng cao” đứng sau vụ tấn công chất độc thần kinh đối với một cựu điệp viên Nga tại Salisbury, Anh.

“Liên minh châu Âu cần phải đẩy mạnh khả năng đối phó với các nguy cơ liên quan tới hóa học, sinh học, tia X và hạt nhân, bao gồm thắt chặt hợp tác giữa EU và các nước thành viên, cũng như NATO,” Hội đồng châu Âu cho biết.

Cơ quan này cũng kêu gọi các thành viên tiếp tục tăng cường khả năng giải quyết các mối đe dọa liên ngành, như trong lĩnh vực mạng, truyền thông chiến lược và phản gián.

Một báo cáo về quá trình trên sẽ được người đứng đầu cơ quan đối ngoại và chính sách an ninh của EU Federica Mogherini và Ủy ban châu Âu chuẩn bị và công bố trong cuộc họp Hội đồng châu Âu diễn ra vào ngày 28-29/6 sắp tới.

Hội đồng EU cũng cho biết, các nước EU sẽ làm việc cùng nhau để quyết định có hành động gì trước vụ tấn công Salisbury. “Các nước thành viên sẽ hợp tác để đưa ra các hành động cuối dựa trên những câu trả lời mà chính quyền Nga cung cấp. EU sẽ tập trung vào vấn đề này và những gì liên quan,” Hội đồng tuyên bố.

Ở một diễn biến khác, hôm thứ Năm (22/3), Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk viết trên Twitter: “Hội đồng EU đồng ý với chính phủ Anh” và “không có lời giải thích nào thích hợp nào khác”. Các quan chức cũng đồng ý sẽ triệu hồi đại sứ EU tại Moscow để “tham khảo ý kiến”.

“Chúng tôi quyết định triệu hồi Đại sứ EU tại Nga,” nhân viên báo chí của Hội đồng EU nói.

Trong khi đó, Sputnik dẫn lời một số nguồn tin nội bộ cho biết, một số quốc gia EU đang cân nhắc đưa các nhân viên ngoại giao tại Nga về nước nhằm thể hiện lập trường trong vụ tấn công chất độc.

Tuyên bố của ông Tusk được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính phủ Anh cho hay, các chuyên gia nước này đã nhận định được chất độc sử dụng trong vụ tấn công.

“Bà Thủ tướng Anh đã cung cấp cho Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức những cập nhật chi tiết về cuộc điều tra trên đường phố Salisbury,” một thông cáo từ London nêu rõ. “Anh, Đức và Pháp tái xác nhận rằng, không có sự giải thích nào hợp lý hơn là nước Nga chịu trách nhiệm [cho vụ tấn công]”.

Bản thông cáo cũng bổ sung: “Các nhà lãnh đạo đã đồng ý việc gửi đi một thông điệp mạnh mẽ từ châu Âu nhằm đáp trả lại những hành động của Nga, và thống nhất sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới”.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://toquoc.vn/the-gioi/don-nga-vao-duong-cung-eu-quyet-tim-den-nato-284805.html