Đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào 'danh sách đỏ', Anh muốn kéo chung kết Cúp C1 về sân nhà?

Chính phủ Anh muốn đưa trận chung kết Champions League toàn Anh về sân nhà.

Anh vừa đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào "danh sách đỏ" trong quy định về xuất, nhập cảnh. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tổ chức trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2020/21 cũng như sự chuẩn bị của đội tuyển Anh cho EURO diễn ra vào tháng sau.

Trận tranh chức vô địch Champions League dự kiến diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30/5. Cả 2 CLB góp mặt ở trận đấu này, Chelsea và Manchester City, đều là đại diện của giải Ngoại Hạng Anh.

Sân Ataturk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm dự kiến tổ chức chung kết Champions League.

Sân Ataturk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm dự kiến tổ chức chung kết Champions League.

Do Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong "danh sách đỏ", các thành viên của 2 CLB khi trở lại Anh phải thực hiện cách ly 10 ngày tại khách sạn và thực hiện 2 lần xét nghiệm COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ nằm trong danh sách dự EURO sẽ phải chờ đến sát ngày thi đấu mới hội quân được với đội tuyển quốc gia. Giải vô địch châu Âu sẽ khởi tranh từ ngày 11/6.

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) ngay lập tức gửi đơn xin ngoại lệ cho 2 đội bóng dự chung kết Champions League. Trong trường hợp phương án này không thành công, họ sẽ nhờ chính phủ Anh vận động thay đổi địa điểm tổ chức trận đấu danh giá nhất mùa giải của bóng đá châu Âu.

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps xác nhận rằng chính phủ nước này sẵn sàng cho phép tổ chức trận chung kết Champions League toàn Anh trên sân nhà. Quyền quyết định vấn đề này nằm trong tay Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), nhưng cơ quan này có thể phải xem xét đổi địa điểm tổ chức nếu không muốn trận chung kết thiếu khán giả.

"Người hâm mộ không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ", Bộ trưởng Grant Sharps khuyên cổ động viên bóng đá Anh. Trong một trận chung kết giữa 2 đội bóng của xứ sương mù, việc các cổ động viên Anh không xuất hiện sẽ là thiếu sót lớn.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dua-tho-nhi-ky-vao-danh-sach-do-anh-muon-keo-chung-ket-cup-c1-ve-san-nha-ar611013.html