Đưa tình yêu di sản vào trường học

Sống trên miền Di sản, trường Tiểu học số 2 Duy Phú, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong những đơn vị làm tốt công tác đưa giáo dục Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn vào trường học.

Chuyến tham dự Triển lãm “Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn” nhân kỷ niệm 20 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới là buổi sinh hoạt ngoại khóa của thầy và trò Trường Tiểu học Duy Phú. Tại đây, ngoài chiêm ngưỡng hình ảnh trực quan được trưng bày, các em còn được các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm của Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn bổ sung kiến thức về Khu Đền tháp Mỹ Sơn là công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13 với gần 70 công trình còn sót lại, là minh chứng tiêu biểu cho nền văn minh Chămpa đã từng tồn tại hưng thịnh trên dãi đất miền Trung Việt Nam.

Hàng trăm bức ảnh và hiện vật quý được trưng bày tại đây, trong đó có những hình ảnh được lưu giữ hơn trăm năm qua, có những bức hình lần đầu tiên được công bố, giúp cho các em hiểu thêm về hành trình nỗ lực cứu vãn, bảo tồn Di sản quý giá này. Các buổi tham quan dã ngoại còn giúp cho các em ý thức được rằng, qua 20 năm trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, công tác bảo tồn được tiếp thêm luồng sinh khí mới với sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới đã làm thay đổi diện mạo của Khu di sản Mỹ Sơn.

Đưa tình yêu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn vào trường học ở Duy Phú nói riêng và huyện Duy Xuyên nói chung đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Qua chương trình, học sinh nơi đây không chỉ nhận thức được giá trị của di sản mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng về gìn giữa và phát huy bền vững Di sản quý giá này./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dua-tinh-yeu-di-san-vao-truong-hoc