Đưa túi tự hủy sinh học vào cuộc sống

VH- Lần đầu tiên, Đề án sử dụng túi nilon tự hủy sinh học nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm của rác thải đối với tự nhiên đã được UBND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) triển khai sử dụng. Đề án được áp dụng thí điểm vào năm 2017, chính thức đưa vào sử dụng đại trà tại 11/11 chợ từ đầu năm 2018 và bước đầu đã đạt được hiệu quả.

Tiểu thương sử dụng túi tự hủy sinh học trong buôn bán

Sau khi Đề án “Thanh Khê - Quận môi trường giai đoạn 2011- 2020” được bà con tiểu thương trên địa bàn quận tiếp cận, tính từ đầu năm 2018 đến nay, toàn quận đã bán có trợ giá được gần 4.000/8.680 kg túi nilon sinh học tại 11/11 chợ, đạt khoảng 45% so với kế hoạch, trong đó một số chợ có lượng tiểu thương sử dụng nhiều như: chợ Phú Lộc: 1.100 kg, chợ Tân An: 380 kg, chợ Quán Hộ 360 kg... Số hộ tiểu thương sử dụng túi tự hủy sinh học cũng tăng dần, hiện trung bình đạt khoảng 25%, phấn đấu đến cuối năm 2018 là 50% hộ tiểu thương sử dụng, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, do túi tự hủy sinh học có giá thành cao hơn khá nhiều so với bao nilon thông thường, vì vậy để tạo thành thói quen, ý thức trong tiêu dùng, sử dụng sản phẩm tiên tiến, thân thiện với môi trường, UBND quận đã thực hiện chính sách trợ giá cho các tiểu thương để người dân dễ dàng tiếp cận với sản phẩm này. Theo đó, UBND quận và UBND các phường có chợ đã thực hiện trợ giá cho các tiểu thương tại 11/11 chợ là 17.900đ/kg túi tự hủy sinh học. Như vậy, mỗi kg sản phẩm đến được tay tiểu thương chỉ có giá dưới 25.000đ/kg, thấp hơn giá túi nilon thông thường khoảng 5% nên các tiểu thương cũng như khách hàng đều ủng hộ. Riêng chợ Phú Lộc là chợ trực thuộc UBND quận quản lý nên số tiền trợ giá giảm một nửa chỉ còn 8.950đ/kg, cũng được tiểu thương đón nhận tích cực.

Tiểu thương Phan Quỳnh Hoa, chủ quán tạp hóa tại chợ Phú Lộc cho biết, mặc dù túi tự hủy sinh học tại chợ Phú Lộc chỉ được hỗ trợ nửa giá (8.950đ/kg) so với các chợ khác nên có giá thành khá cao. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền của UBND quận Thanh Khê, BQL chợ Phú Lộc khá tốt nên ngay từ đầu quý IV/2017, bà đã nhập về số lượng lớn, khoảng hơn 300kg túi tự hủy sinh học và đã bán được gần hết. Đa số người dùng đều cho rằng, túi tự hủy sinh học có độ chắc chắn, bền, dai và nhất là không phát sinh mùi hôi đặc trưng của nhựa như những túi nilon thông thường.

Ông Nguyễn Bá Chức, nhà tại tổ 28, phường Thanh Khê Tây cho hay, do thường xuyên xem sách báo, tivi nên ông biết rất rõ lợi ích do túi nilon sinh học đem lại dối với môi trường, sức khỏe con người. Vì vậy, đến chợ ông thường chọn mua hàng tại các quầy có sử dụng loại túi này và rất mong mô hình này không chỉ gói gọn trong quận Thanh Khê mà cần được nhân rộng ra khắp các quận huyện trong thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Lê Trung Minh Tân, Trưởng phòng TN&MT quận Thanh Khê, việc đưa túi tự hủy sinh học vào sử dụng tại các chợ gặp khá nhiều khó khăn do thói quen người dân chưa quan tâm tới việc sử dụng các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường. Thêm vào đó là giá cả của túi tự hủy sinh học còn khá cao so với túi nilon thông thường. Vì vậy, để triển khai hiệu quả, UBND quận Thanh Khê đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền: treo 23 băng rôn, 88 phướn tuyên truyền cùng hàng nghìn lượt phát truyền thanh tại các chợ, những khu vực nhiều tiểu thương tập trung buôn bán.

MINH CHÂU

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/%C4%91%C6%B0a-t250i-t%E1%BB%B1-h%E1%BB%A7y-sinh-h%E1%BB%8Dc-v224o-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng