Đưa vào hoạt động nhiều máy 'ATM gạo' tại các địa phương

* Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trở xã hội TP. Bà Rịa tặng gạo cho đối tượng được bảo trợ

Ngày 29/4, 7 máy “ATM gạo” (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng) do UBMTTQ tỉnh nhận được từ Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh hỗ trợ đã đồng loạt khai trương tại 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh (trừ Côn Đảo).

Tại các điểm phát gạo, người dân được hướng dẫn thực hiện các bước phòng chống dịch, như: sát khuẩn tay trước và sau khi nhận gạo, đeo khẩu trang, đứng giãn cách 2m theo vạch kẻ đánh dấu sẵn.

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có tổng cộng 13 máy “ATM gạo”, trong đó 5 máy đã đi vào hoạt động tại các địa phương: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền và Xuyên Mộc.

* Tại huyện Long Điền, máy “ATM gạo” miễn phí đặt tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Đây là “ATM gạo” thứ 2 trên địa bàn huyện.

Trong ngày đầu tiên, “ATM gạo” tại Phước Hưng đã tiếp nhận từ các cá nhân, đơn vị, DN tổng số gạo gần 14 tấn để tặng người nghèo. Mỗi người được nhận 3kg gạo.

Người dân nhận gạo tại máy “ATM”.

Người dân nhận gạo tại máy “ATM”.

Thời gian nhận gạo: Sáng từ 8-10 giờ, chiều từ 14-16 giờ.

Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền tặng hoa, thư cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã tài trợ gạo cho “ATM”

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu ủng hộ, đóng góp cho “ATM gạo” của Long Điền có thể liên hệ số điện thoại: 0909476806 (ông Huỳnh Minh) hoặc 0915537195 (bà Ngọc Liên).

* Cùng ngày, UBMTTQVN TX.Phú Mỹ đã phối hợp với UBND xã Châu Pha khai trương máy “ATM gạo” miễn phí cho người nghèo.

Máy “ATM gạo” đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã Châu Pha trong 2 ngày 29 và 30/4. Thời gian lấy gạo từ 7-11 giờ và từ 13 giờ 30-17 giờ mỗi ngày.

Mỗi người dân nhận gạo tại máy “ATM” đặt ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã Châu Pha.

Ngay sau lễ khai trương, hàng trăm người nghèo, khó khăn đã đến lấy gạo với định mức 3kg/người. Ngoài 3,5 tấn gạo được UBMTTQVN TX.Phú Mỹ huy động trước đó, ngay trong ngày khai trương nhiều DN, cá nhân trên địa bàn đã tài trợ thêm 12,1 tấn gạo, nâng tổng số gạo cho “ATM” lên 15,1 tấn.

Theo bà Trần Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX.Phú Mỹ, trên địa bàn hiện có 1 cây “ATM gạo” di động của 1 DN đóng tại địa phương và 2 cây “ATM gạo” từ điều phối của UBMTTQVN tỉnh. 2 cây “ATM gạo” trên sẽ được xoay vòng đến các xã, phường trên địa bàn, trong đó ưu tiên những xã, phường vùng sâu, vùng xa có nhiều người nghèo, người gặp khó khăn, người mất công ăn việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

* Tại Trung tâm Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Ba, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức cũng đã khai trương cây “ATM gạo” lưu động dành cho người nghèo trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mỗi người dân đến nhận gạo được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và bảo đảm khoảng cách. “ATM gạo” thực hiện theo phương thức người nhận nhấn nút và mỗi người được nhận 1,5kg gạo.

ĐVTN huyện Châu Đức hướng dẫn người dân nhận gạo tại cây “ATM”.

Cây “ATM gạo” tại huyện Châu Đức sẽ được lưu chuyển luân phiên đến 16 xã, thị trấn trên địa bàn (mỗi địa phương 2 ngày). Thời gian hoạt động: sáng từ 8-10 giờ 30, chiều từ 14-16 giờ hằng ngày (trừ ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5) và hoạt động cho đến khi hết gạo.

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tặng hoa và thư cảm ơn các đơn vị hỗ trợ cây "ATM gạo".

Được biết, số lượng gạo được UBMTTQ Việt Nam huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Đức vận động các nhà hảo tâm, DN, đơn vị tài trợ. Đến nay, đã vận động được 16 tấn gạo.

*Cùng ngày 29/4, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và BTXH TP. Bà Rịa đã trao tặng 100 phần gạo (mỗi phần 10kg) cho gia đình NNCĐDC và người khuyết tật nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Bà Rịa. Chi phí quà tặng từ nguồn tài trợ của gia đình bà Nguyễn Thị Còn (232, Trần Phú, Phường 5, TP.Vũng Tàu).

Bà Nguyễn Thị Thường, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa (bìa phải) trao tặng gạo cho người nghèo.

Được biết, gia đình bà Nguyễn Thị Còn đã tặng 10 tấn gạo, 2.000 khẩu trang và 200 chai nước rửa tay (tổng trị giá quà tặng 140 triệu đồng) cho các gia đình NNCĐDC và người khuyết tật nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

MINH THANH-ĐĂNG KHOA-THÁI BÌNH-PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/dua-vao-hoat-dong-nhieu-may-atm-gao-tai-cac-dia-phuong-898265/