Đưa vào sử dụng cầu Hy Vọng ở vùng biên giới Vĩnh Gia

Ngày 16/8, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang và Quỹ Hy Vọng kết hợp UBND xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hy Vọng 167. Công trình bắc ngang tuyến kênh nối lên biên giới, thuộc ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Gia).

Cầu có thiết kế bê-tông cốt thép, dài 29m, ngang 3m, tổng kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng. Trong đó, UBND huyện Tri Tôn hỗ trợ 100 triệu đồng, Quỹ Hy Vọng hỗ trợ 100 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí còn lại cùng ngày công lao động do nhân dân trong và ngoài xã Vĩnh Gia đóng góp.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Dịp này, UBND xã Vĩnh Gia đã tri ân các đơn vị tài trợ và khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong việc xây cất cầu.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dua-vao-su-dung-cau-hy-vong-o-vung-bien-gioi-vinh-gia-a340530.html