Đưa vườn rau vào bản đồ du lịch

Làng rau Trà Quế (thuộc xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam) là một trong những thương hiệu rau nổi tiếng, được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Ở góc độ thị trường, rau Trà Quế đã vươn ra khỏi khu vực Quảng Nam, đã có mặt tại các siêu thị ở thành phố Đà Nẵng và TPHCM. Rau Trà Quế góp phần tạo nên các món ăn đặc sản của xứ Quảng như mì Quảng, cao lầu, bê thui Cầu Mống, thịt heo cuốn bánh tráng…

Hiện nay, làng rau Trà Quế đã có tên trong các tour tham quan của du khách trong và ngoài nước.

Làng rau Trà Quế có hàng chục loại rau ăn lá và rau gia vị. Rau ở đây tuy không to và mượt mà như các loại rau thường thấy ở các chợ vùng quê khác, nhưng mùi vị thơm ngon hơn.

Du khách đang tìm hiểu rong chồn, một loại rong người dân dùng để bón cho rau góp phần tạo nên một hương vị đặc trưng chỉ có ở rau Trà Quế.

Phân hữu cơ cùng với rong chồn đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho làng rau.

Nông dân tỉ mỉ bón phân, một công đoạn quan trọng để tạo nên những luống rau xanh mượt và thơm ngon.

Tuy làng rau Trà Quế được bao bọc bởi hai nhánh sông Đế Võng và Đầm Rong, nhưng hàng ngày người dân chăm chút tưới từng luống rau.

Người nông dân đi thăm vườn rau trở về nhà.

Du khách thong thả đạp xe quanh làng, ngắm nhìn những luống rau xanh tốt.

Đến với Trà Quế, du khách sẽ được trải nghiệm du lịch theo kiểu homestay, mặc những bộ quần áo nông dân, mang dép lê, đội nón lá, trực tiếp làm nông dân với các công việc cuốc đất, bón phân, trồng rau.

Văn Thy Hoàng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/264897/dua-vuon-rau-vao-ban-do-du-lich.html