Đức, Anh điều chiến cơ chặn tiêm kích Nga ở biển Baltic

Không quân Đức (Luftwaffe) tuyên bố, 3 máy bay quân sự của Nga đã bị chặn trong không phận quốc tế phía trên biển Baltic vì không bật bộ thu phát tín hiệu trong khi bay.

Trong một thông cáo trên Twitter hôm nay (26/4), Luftwaffe cho biết, nhà chức trách Đức và Anh đã điều các chiến đấu cơ Eurofighter tới nhận diện và ngăn chặn 2 tiêm kích Sukhoi Su-27 cùng một cường kích Ilyushin Il-20 của Nga.

Các tiêm kích Sukhoi Su-27 của Không quân Nga. Ảnh: U.S. Army

Các tiêm kích Sukhoi Su-27 của Không quân Nga. Ảnh: U.S. Army

Luftwaffe cũng cho đăng tải nhiều bức ảnh chụp máy bay Nga giữa không trung.

Theo Reuters, các máy bay quân sự Nga thường xuyên di chuyển từ các vùng nội địa Nga đến thành phố cực tây Kaliningrad, nằm ở eo biển Baltic và ngược lại. Điều đó đồng nghĩa, những cuộc chạm trán như trên giữa chiến đấu cơ của nước này và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra khá thường xuyên trong khu vực.

Hồi đầu tháng 4, Đức đã bàn giao trách nhiệm giám sát không phận vùng Baltic của NATO cho Anh. Hai nước đang tham gia bảo vệ không phận ở đó vì Lithuania, Latvia và Estonia không sở hữu máy bay chiến đấu riêng.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/duc-anh-dieu-chien-co-chan-tiem-kich-nga-o-bien-baltic-2136994.html