Đức bán phong tỏa trong vòng 1 tháng để ngăn Covid-19

Theo quyết định này, từ ngày 2/11, toàn bộ nước Đức sẽ bước vào một đợt bán phong tỏa kéo dài 4 tuần. Khác với đầu năm nay, các biện pháp phong tỏa lần này ở mức độ nhẹ hơn.

Bắt đầu từ thứ Hai tuần tới (2/11), lệnh bán phong tỏa sẽ được áp dụng trên toàn bộ nước Đức, với việc đóng cửa các nhà hàng, khu vui chơi giải trí và hạn chế di chuyển của công dân, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của làn sóng dịch Covid-19 thứ hai.

Các hàng quán tại Đức phải đóng cửa một tháng. Ảnh DW

Các hàng quán tại Đức phải đóng cửa một tháng. Ảnh DW

Quyết định siết chặt các biện pháp hạn chế được chính phủ Đức đưa ra chiều ngày 28/10, sau cuộc họp của Thủ tướng Angela Merkel với lãnh đạo 16 bang tại Đức. Theo quyết định này, từ ngày 2/11, toàn bộ nước Đức sẽ bước vào một đợt bán phong tỏa kéo dài 4 tuần. Khác với đầu năm nay, các biện pháp phong tỏa lần này ở mức độ nhẹ hơn.

Các nhà hàng, quán bar, rạp hát, khu vui chơi-giải trí, câu lạc bộ thể thao hay văn hóa sẽ bị đóng cửa. Các sự kiện thể thao chuyên nghiệp, như các trận bóng đá, sẽ buộc phải tổ chức mà không có khán giả. Tuy nhiên, các trường học và các cửa hàng sẽ vẫn tiếp tục được mở, với điều kiện tuân thủ các yêu cầu chặt chẽ về y tế.

Việc di chuyển giữa các địa phương không bị cấm song Thủ tướng Đức Angela Merkel khuyến cáo mọi công dân Đức hạn chế tối đa việc di chuyển, trừ khi có việc cấp bách. Việc gặp mặt giữa các hộ gia đình khác nhau bị giới hạn không quá 2 hộ gia đình và không quá 10 người.

Phát biểu trong cuộc họp báo công bố các biện pháp mới, bà Angela Merkel khẳng định, tình hình dịch Covid-19 tại Đức đang rất nghiêm trọng và cần phải hành động ngay lập tức: “Trước khi đề cập đến các biện pháp cụ thể, tôi muốn nói rõ nguyên nhân khiến tình hình hiện nay trở nên nghiêm trọng: đó là tốc độ lây lan virus hiện nay là rất cao. Các con số lây nhiễm đang bùng phát và tăng gấp đôi sau thời gian ngắn. Như hôm nay tại Đức, số ca nhiễm đã gấp đôi so với 1 tuần trước đó”.

Trong ngày 28/10, số liệu do Viện Robert Koch của Đức công bố cho thấy, Đức ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm và theo tính toán, đến cuối tuần này, số ca nhiễm hàng ngày tại Đức có thể vượt mức 20.000. Đây là kịch bản xấu hơn rất nhiều so với dự đoán của Thủ tướng Angela Merkel cách đây 3 tuần rằng phải đến giữa tháng 11/2020, nước Đức mới phải đối mặt với việc có gần 20.000 ca nhiễm mỗi ngày.

Để giảm nhẹ các tác động kinh tế của những biện pháp chống dịch mới, chính phủ Đức thông báo sẽ chi thêm 8 tỷ Euro để trợ giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài Đức, hầu như tất cả các nước châu Âu khác đều đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 được dự đoán sẽ nghiêm trọng hơn cả đợt đầu tiên. Trong ngày 28/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu sẽ giải ngân 100 triệu euro nhằm mua các bộ xét nghiệm nhanh và phân phối cho các nước thành viên. Theo đánh giá của Ủy ban châu Âu, làn sóng dịch Covid-19 thứ hai ập đến châu Âu do các nước gỡ bỏ quá sớm các biện pháp hạn chế trong Hè vừa qua./.

Quang Dũng – VOV/Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-ban-phong-toa-trong-vong-1-thang-de-ngan-covid-19-813536.vov