Đức bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng giữa nhiều rối rắm

Chính phủ Đức vừa bổ nhiệm ông Boris Pistorius làm bộ trưởng quốc phòng sau khi bà Christine Lambrecht từ chức trong bối cảnh đối mặt nhiều áp lực cả trong và ngoài nước.

Chính phủ Đức ngày 17-1 đã bổ nhiệm ông Boris Pistorius làm bộ trưởng quốc phòng sau khi bà Christine Lambrecht từ chức, theo hãng tin Reuters.

Ông Pistorius trở thành bộ trưởng quốc phòng Đức trong bối cảnh Berlin đang chịu nhiều áp lực từ phương Tây về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Khả năng phòng thủ của Đức cũng đang bị nghi ngờ sau khi một số xe tăng bộ binh Puma của nước này ngừng hoạt động trong một cuộc tập trận quân sự gần đây.

Cho đến nay, Đức vẫn thận trọng trong việc phê chuẩn việc chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine do lo ngại leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các quốc gia có xe tăng Đức cần có sự chấp thuận của Berlin trước khi chuyển giao phương tiện cho quốc gia khác.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Vladimir Pistorius khi còn làm Bộ trưởng Nội vụ bang Lower Saxony ngày 18-11-2015. Ảnh: REUTERS

Thời điểm ông Pistorius được bổ nhiệm chỉ trước cuộc họp của các quan chức quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bàn về các gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev 3 ngày.

Tân Bộ trưởng quốc phòng dự kiến sẽ tiếp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Berlin vào ngày 18-1 khi ông Austin sang Đức dự cuộc họp của NATO.

Ông Pistorius, 62 tuổi, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 1980, là Bộ trưởng Nội vụ của bang Lower Saxony từ năm 2013.

Giống như Thủ tướng Olaf Scholz, ông đã tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) vào năm 2019 nhưng thất bại. Ông nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn về các vấn đề an ninh.

Trong một tuyên bố ngắn gọn trước khi chính thức được bổ nhiệm, ông Pistorius nói rằng ông hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ mới. Ông cho biết: “Tôi muốn làm cho các lực lượng vũ trang Đức mạnh mẽ trong thời gian tới”.

Nói về tân bộ trưởng quốc phòng, Thủ tướng Scholz mô tả ông Pistorius là một người bạn và một chính trị gia kỳ cựu.

“Ông ấy là người có kinh nghiệm về chính sách an ninh. Bằng năng lực và sự điềm tĩnh của mình, ông ấy là người phù hợp để đảm nhiệm trọng trách lớn này”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/duc-bo-nhiem-tan-bo-truong-quoc-phong-giua-nhieu-roi-ram-post716934.html