Đức bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Boris Pistorius là người được lựa chọn để thay thế bà Christine Lambrecht giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Theo Reuters, trong ngày 17/1 (giờ địa phương), Chính phủ Đức đã bổ nhiệm ông Boris Pistorius làm Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi bà Christine Lambrecht rời khỏi vị trí này.

Trong một tuyên bố ngắn trước khi được bổ nhiệm, ông Pistorius khẳng định bản thân hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ mới. "Tôi muốn giúp lực lượng vũ trang Đức trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", ông Pistorius cho biết.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DW

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DW

"Ông Pistorius là một chính trị gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. Với năng lực và sự quyết đoán của mình, ông ấy là người phù hợp để lãnh đạo lực lượng vũ trang Đức vượt qua thời kỳ biến động này", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

Ông Pistorius trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức trong bối cảnh Berlin phải chịu nhiều áp lực về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kiev. Bên cạnh đó, năng lực phòng thủ của Đức cũng đang bị nghi ngờ khi các xe tăng Puma của nước này gặp trục trặc trong một cuộc tập trận gần đây.

Đến thời điểm hiện tại, Đức vẫn thận trọng trong việc gửi xe tăng Leopard cho Ukraine, do lo ngại động thái này sẽ làm leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các quốc gia sở hữu xe tăng này cần có sự chấp thuận của Berlin trước khi chuyển giao cho nước khác.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/duc-bo-nhiem-tan-bo-truong-quoc-phong-2102484.html