Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.

Thủ tướng Scholz phát biểu tại một cuộc gặp với công dân Đức ở thị trấn Marburg của nước này: "Tất cả các bước đi chúng tôi đều xem xét cẩn thận... Chúng tôi đã suy nghĩ về cách thức căng thẳng leo thang, để từ đó ngăn ngừa xung đột Ukraine biến thành chiến tranh giữa Nga và NATO. Nếu xung đột đó xảy ra, sẽ rất khủng khiếp".

Ông Scholz bày tỏ ý kiến "phải luôn nghĩ về việc không để mọi thứ đi quá xa"; ông nhắc về việc ông phản đối lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine vào ngay đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức bày tỏ ông ủng hộ các nỗ lực ngoại giao và vẫn duy trì liên lạc với Tổng thống Nga Putin.

Tuy nhiên, ông Scholz lưu ý rằng ông và nhà lãnh đạo Nga có quan điểm khác nhau về xung đột Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết, ngoại giao là quan trọng nhưng điều đó không có nghĩa là người Ukraine nên bị bỏ lại một mình./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-can-trong-tranh-xung-dot-nga-nato-khi-can-nhac-vien-tro-vu-khi-cho-ukraine-post999614.vov