Đức cảnh báo hậu quả đối với việc rút quân sớm khỏi Afghanistan

Đức hiện có khoảng 1.300 binh lính tại Afghanistan và sứ mệnh của Đức tại đây sẽ kết thúc vào tháng 3/2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer ngày 14/9 cảnh báo, việc NATO rút quân ra khỏi Afghanistan có thể khiến nước này rơi trở lại sự cai trị của lực lượng Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer. Ảnh: The National

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer. Ảnh: The National

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, được cho là ứng cử viên có khả năng tiềm năng nhất cho vị trí Thủ tướng Đức nhận định, việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan sẽ đẩy nhiều người dân quốc gia này đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là phụ nữ. Những trẻ em gái sẽ không được đến trường và phải kết hôn sớm.

Đức hiện có khoảng 1.300 binh lính tại Afghanistan. Sứ mệnh của Đức tại Afghanistan sẽ kết thúc vào tháng 3/2020.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra khi Mỹ cho biết sẽ rút khoảng 5.000 binh lính ra khỏi Afghanistan, đóng 5 căn cứ quân sự theo dự thảo thỏa thuận đạt được với Taliban. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã hủy bỏ một cuộc gặp với thủ lĩnh Taliban, dừng các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang này./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-canh-bao-hau-qua-doi-voi-viec-rut-quan-som-khoi-afghanistan-955968.vov