Đức chấp thuận để Ba Lan gửi 5 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Đức đã chính thức phê duyệt đề nghị của Ba Lan về việc gửi 5 máy bay tiêm kích MiG-29 từ thời Chiến tranh Lạnh tới Ukraine.

Theo quy định của Đức, vũ khí mà nước này bán cần có sự chấp thuận của họ nếu các nước mua chúng muốn gửi chúng cho nước thứ ba.

 Máy bay MiG-29. ẢNh: DPA

Máy bay MiG-29. ẢNh: DPA

“Tôi hoan nghênh quyết định này", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói sau khi quyết định được đưa ra ở Berlin.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gần đây cho biết Ba Lan đã gửi 8 chiếc máy bay chiến đấu tới Ukraine, song những chiếc mà họ muốn chuyển giao lần này đến từ kho dự trữ cũ của Đông Đức.

Các máy bay do Liên Xô sản xuất trước đây thuộc về Đông Đức cũ và 23 chiếc đã được chuyển giao cho Ba Lan vào năm 2002. Cố vấn an ninh của ông Duda, Jacek Siewiera, nói rằng hàng chục máy bay chiến đấu này vẫn ở Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết, mặc dù việc gửi những chiếc MiG này đến Ukraine là hợp lý, nhưng quyết định của Đức không cho thấy sự thay đổi trong chính sách viện trợ Ukraine.

"Chúng ta đang nói tới những chiếc MiG, những đơn vị có thể được lực lượng Ukraine triển khai ngay lập tức, và việc bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng đều có thể thực hiện dễ dàng mà không có giai đoạn chuyển tiếp", ông nói.

Ông nói thêm rằng điều này không áp dụng cho các máy bay khác của phương Tây, và chắc chắn không phải những máy bay thuộc quyền sở hữu của Đức.

Máy bay chiến đấu nằm trong danh sách trang bị mong muốn của Kiev kể từ đầu cuộc chiến, điều mà phương Tây vẫn luôn từ chối.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Andriy Melnyk, trước đây đã kêu gọi thành lập "một liên minh máy bay chiến đấu hùng mạnh cho Ukraine", bao gồm F-16 và F-35 do Mỹ sản xuất, cùng với Eurofighter, Tornado, Rafale và Gripen của châu Âu.

Trung Kiên (theo DW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duc-chap-thuan-de-ba-lan-gui-5-tiem-kich-mig-29-cho-ukraine-post243625.html