Đức Chinh lập hattrick, U22 Việt Nam đại thắng 6-0 trước U22 Brunei

Với ưu thế vượt trội về lực lượng và kinh nghiệm, U22 Việt Nam dễ dàng đánh bại đội bóng U22 Brunei với tỉ số đậm 6-0, trong đó có cú hattrick của tiền đạo Đức Chinh, qua đó tạm dẫn đầu bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 30.

Đức Chinh lập cú đúp bàn thắng cho U22 Việt Nam trong hiệp 1 trận đấu với U22 Brunei. Ảnh: Vietnamnet

Đức Chinh lập cú đúp bàn thắng cho U22 Việt Nam trong hiệp 1 trận đấu với U22 Brunei. Ảnh: Vietnamnet

Trận này, nhiều cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Hùng Dũng... được chiến lược gia người Hàn Quốc cho nghỉ. Bên phía U22 Brunei, Tiền đạo Faiq Bolkiah, cháu trai của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và thuộc biên chế dự bị của CLB Leicester City, cũng ngồi ngoài.

Dù chỉ sử dụng đội hình 2 nhưng U22 Việt Nam vẫn dễ dàng làm chủ thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Các cầu thủ áo đỏ liên tục dồn ép đối thủ với những pha lên bóng mạch lạc ở hai cánh.

Phút thứ 8, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cách khung thành U22 Brunei khoảng 20m. Tấn Sinh sút rất căng, đưa bóng đi chìm, xuyên qua hàng rào nhưng thủ thành Brunei đã kịp phản xạ cứu thua cho đội nhà.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không phải tiếc nuối quá lâu vì chỉ 2 phút sau, "ngôi sao Vàng" đã có bàn thắng dẫn trước 1-0. Phút thứ 10 của trận đấu, U22 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Đức Chinh băng vào đánh đầu cận thành, tung lưới U22 Brunei, mở tỉ số của trận đấu.

Có bàn thắng sớm, U22 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa. Tới phút 23, tỉ số đã là 2-0 cho U22 Việt Nam. Đức Chinh lập cú đúp bàn thắng ở trận đấu này sau đường căng ngang chính xác của Thanh Thịnh từ cánh trái.

Dẫn trước 2-0, U22 Việt Nam chủ động chơi chậm lại, không còn tấn công mạnh mẽ như trước nhưng vẫn thường xuyên tạo được sức ép lên phần sân Brunei. Đội bạn gần như không thể triển khai phản công khi mọi pha lên bóng đều dễ dàng bị hàng tiền vệ của U22 Việt Nam chặn đứng.

U22 Brunei chỉ biết chịu trận trước U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Những phút cuối hiệp 1, Trọng Hùng, Thái Quý đều có cơ hội để gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam nhưng đều không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam vẫn là đội nắm quyền kiểm soát trên sân. Ngay phút 48, Hà Đức Chinh lần thứ 3 ghi tên mình lên bảng điện từ vẫn với một cú đánh đầu mạnh mẽ sau quả đá phạt góc của đồng đội.

Phút 52, Đức Chinh nhả bóng để Tấn Tài có pha dứt điểm rất hiểm hóc, loại bỏ thủ thành Brunei nhưng xà ngang đã cứu bàn thua cho U22 Brunei.

Phút 59, Tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ tư tới từ pha phối hợp rất đẹp mắt. "Lão tướng" Trọng Hoàng mới vào sân là người khởi xướng đợt tấn công với pha bấm bóng sang cánh trái cho Trọng Hùng. Thay vì dứt điểm ngay, cầu thủ mang số 20 thực hiện đường căng ngang để Việt Hưng dễ dàng đánh bại thủ thành Brunei.

Chưa đầy 10 phút sau, "ngôi sao Vàng" tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0. U22 Brunei vẫn không có phương án chống các tình huống cố định. Hàng thủ đội bạn dễ dàng để các cầu thủ áo đỏ thâm nhập và dứt điểm tung lưới thủ thành Anak Nyaring. Lần này Thành Chung đã lập công với pha đánh đầu cận thành.

Tới phút 83, tỉ số đã là 6-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Người ghi bàn là Trọng Hùng với pha đột phá và dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Brunei.

Với chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei, U22 Việt Nam đã leo lên ngôi đầu bảng B môn bóng đá Nam SEA Game 30.

Đội hình thi đấu 2 đội:

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh

U22 Brunei: Anak Nyaring, Syakir Basri, Alimuddin Jamaludin, Safwan Jaini, Hafiz Suhardi, Ikhmal Damit, Nazirrudin Ismail, Amin Sisa, Asyraffahmi Norsamri, Adi Said, Faiq Bolkiah

Đức Tiến

Trung

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-noi-bat-3/201911/truc-tiep-u22-viet-nam-1-0-u22-brunei-duc-chinh-mo-ti-so-3f1570e/