Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng luyện dứt điểm tìm cơ hội ra sân

Tiền đạo Hà Đức Chinh có lẽ là người buồn nhất của ĐT Việt Nam sau trận hòa Malaysia đêm qua. Lỗi không phải do mình anh nhưng sự dằn vặt vẫn rất nhiều.

Đức Chinh đã luyện sút rất nhiều để tìm cơ hội ra sân trận lượt về.

Ở trận chung kết lượt đi trên đất Malaysia, Đức Chinh đã có tới 3 cơ hội lớn để có thể ghi bàn nhưng lại không thể tận dụng thành công. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như tiền đạo của SHB Đà Nẵng có thể ghi được 1 bàn trong số đó, với cách biệt 3 bàn, ĐT Việt Nam chắc chắn đã có chiến thắng chứ không thể để Malaysia gỡ hòa.

Dẫu ưu thế vẫn nghiêng nhiều về phía thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng nhiều người vẫn đổ lỗi cho Đức Chinh. Thậm chí ngay sau trận đấu này, rất nhiều CĐV thiếu ý thức đã vào thẳng trang facebook cá nhân của tiền đạo người Phú Thọ buông những lời bình luận khiếm nhã, thiếu ý thức xây dựng. Mặc dù quản lý của Đức Chinh đã rất nhanh xóa hết những tin nhắn kiểu như vậy nhưng vẫn khiến tiền đạo này rất buồn và thất vọng về bản thân.

Sau trận đấu đó, ĐT Việt Nam có buổi tập nhẹ tại sân của Liên đoàn bóng đá Malaysia trước khi lên đường về nước. HLV Park Hang-seo cho nhiều trụ cột đá chính hôm qua ở lại khách sạn tập thả lỏng, số còn lại đều lên xe bus ra sân tập.

Mặc dù đá chính và mất khá nhiều sức ở trận đấu với đội chủ nhà tối hôm qua, thế nhưng Đức Chinh vẫn ra sân tập luyện rất tích cực cùng các tiền đạo khác như Công Phượng, Tiến Linh hay Anh Đức.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Đức Chinh có vẻ đã vơi nỗi thất vọng và lao vào tập luyện tích cực. Thậm chí tiền đạo của SHB Đà Nẵng còn xin BHL cho tập thêm để rèn dứt điểm để sẵn sàng sửa sai nếu được trao cơ hội ở trận lượt về.

Dù vậy, ai cũng có thể thấy cơ hội đá chính của Đức Chinh là không nhiều khi chính HLV Park Hang-seo đã khẳng định để dành lão tướng Anh Đức cho trận lượt về này nên chủ động cất anh trong trận bán kết lượt đi vừa diễn ra.

Cũng giống như Đức Chinh là Tiến Linh, người được tung vào sân trong hiệp hai và có một cơ hội rất tốt khi đối mặt thủ môn Malaysia nhưng lại dứt điểm không thành công. Anh cùng Công Phượng cũng tập luyện rất tích cực trong buổi tập sáng nay với tâm trạng hoàn toàn thoải mái, sung sức.

Với những diễn biến như trong trận lượt đi, cơ hội ra sân ở trận lượt về của bộ đôi này là hoàn toàn có. Đây là một trận đấu quyết định đến sự thành bại của cả giải đấu nên HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ rất thận trọng và lựa chọn những cầu thủ tốt nhất và đạt thể trạng sung nhất để có thể giành được chiến thắng chung cuộc và lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/duc-chinh-tien-linh-cong-phuong-luyen-dut-diem-tim-co-hoi-ra-san-post284786.info