Đức chuẩn bị cấp gói vũ khí lớn nhất cho Kiev

Tạp chí Der Spiegel ngày 13/5 đưa tin Chính phủ Đức đang chuẩn bị cung cấp một gói vũ khí mới trị giá 2,7 tỷ euro cho Ukraine.

(Ảnh: Reuters).

(Ảnh: Reuters).

"Chính phủ liên bang (Đức) muốn mở rộng đáng kể sự hỗ trợ cho Kiev và đang chuẩn bị cung cấp vũ khí lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột (Ukraine) bắt đầu” - Der Spiegel viết.

Danh sách vũ khí mới được lên kế hoạch chuyển giao được cho là khá dài. Trong gói mới này, Ukraine sẽ nhận thêm 20 xe bọc thép chở quân Marder và 30 xe tăng Leopard 1, 200 UAV trinh sát, 4 hệ thống phòng không Iris-T cùng đạn dược, đạn pháo bổ sung, hơn 200 đơn vị xe chiến đấu bọc thép và phương tiện chiến đấu hậu cần.

Theo Der Spiegel, Đức cũng có kế hoạch cung cấp 18 khẩu pháo bánh lốp vốn được công bố vào cuối năm 2022.

Cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc chuyển giao 80 xe tăng Leopard cho Ukraine sẽ bắt đầu vào giữa năm 2023. Ông lưu ý Đức đã bàn giao 18 xe tăng Leopard 2A6 và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder, cũng như phụ tùng và đạn dược cho Ukraine.

Chính phủ Đức đã công bố quyết định chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine vào ngày 25/1. Có thông tin cho rằng Đức sẵn sàng thành lập 2 tiểu đoàn xe tăng và ở giai đoạn đầu, Berlin sẽ gửi một đại đội gồm 14 xe tăng. Sau quyết định của Đức, các nước châu Âu khác đã công bố kế hoạch cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass. Quyết định được Nga đưa ra sau khi tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/duc-chuan-bi-cap-goi-vu-khi-lon-nhat-cho-kiev-post638539.html