Đức chuyển đạn dẫn đường chính xác cho Ukraine

Đức vừa cập nhật danh sách viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó bao gồm một lô đạn dẫn đường chính xác cao, phương tiện và tên lửa phòng không.

Theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của Chính phủ Đức hôm 21/6: "Đợt viện trợ mới bao gồm đạn pháo dẫn đường chính xác cao 155 mm; 1.000 quả đạn pháo 155 mm, 2 xe đầu kéo MAN HX8 8x8 cùng 6 xe biên phòng".

Tuần trước, trong cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ), người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius tuyên bố rằng Berlin sẽ chuyển ngay lập tức 64 tên lửa đất đối không dành cho hệ thống Patriot của Kiev.

Giới phân tích quân sự không rõ loại đạn mà Đức cung cấp cho Ukraine, tuy nhiên, theo biên chế, quân đội Đức sở hữu hai loại đạn pháo cùng lớp là Vulcano và SMArt 155.

Vulcano Ballistic Extended Range (BER) là một loại đạn có sức nổ lớn, cỡ nòng nhỏ, được phát triển với sự hợp tác của công ty OTO Melara của Ý và công ty Diehl Defense của Đức.

Đạn Vulcano.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Vulcano có cơ chế hoạt động như sau: Trong 60 giây đầu tiên, đạn được dẫn hướng trên quỹ đạo bằng hệ thống quán tính và bánh lái khí động học trong phần chính của đạn, sau đó việc dẫn đường được thực hiện theo tín hiệu GPS. Trong trường hợp có nhiễu sóng vô tuyến, quá trình chuyển đổi thứ hai sang hướng dẫn quán tính được thực hiện.

Đạn Vulcano 155 mm mang đến cho lựu pháo cỡ nòng 155/52 và cỡ nòng 155/39 khả năng mở rộng tầm hoạt động và độ chính xác vượt xa giới hạn thực tế. Khi bắn các loại pháo có nòng dài 52 ly (loại Caesar, Krab hoặc PzH 2000), đạn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70-80 km.

Trong khi đó, SMArt 155 là loại đạn pháo chùm 155 mm do công ty Diehl Defense của Đức thiết kế. Loại đạn này được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các phương tiện bọc thép.

Đạn SMArt 155

SMArt 155 có 2 đầu đạn thứ cấp, được trang bị một hệ thống dẫn đường riêng kết hợp radar và cảm biến hồng ngoại. Sau khi đầu đạn phát nổ ở độ cao nhất định so với mục tiêu, chúng được tách ra và phóng xuống bằng thiết bị hãm ballute (cơ chế hoạt động giống như nhảy dù), tạo ra một vụ nổ lõm để xuyên thủng các xe thiết giáp khi va chạm.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, khi được sử dụng bởi PzH 2000, SMArt 155 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 27,5 km.

Quỳnh Như

Theo Pravda

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duc-chuyen-dan-dan-duong-chinh-xac-cho-ukraine-post1544938.tpo