Đức: Đảng cực hữu nói viện trợ là 'không tưởng', nếu Ukraine dính líu vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc; phát hiện manh mối tại Ba Lan?

Phe quốc hội của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) cho biết, 'bằng chứng chứng minh rằng chính Ukraine đã khởi xướng các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) và Nord Stream 2 đang được bổ sung'

Phe quốc hội của đảng cực hữu Đức cho biết, nếu Ukraine dính líu vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc, việc tiếp tục viện trợ là điều không tưởng. (Nguồn: The Times)

Phe quốc hội của đảng cực hữu Đức cho biết, nếu Ukraine dính líu vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc, việc tiếp tục viện trợ là điều không tưởng. (Nguồn: The Times)

Phe quốc hội của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), một đảng chính trị dân túy cánh hữu, kêu gọi chính phủ Đức xác định những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ nổ tại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) và Nord Stream 2, đồng thời ngừng hỗ trợ Ukraine nếu chính phủ Kiev có vai trò trong các cuộc tấn công này được chứng minh.

Trong một tuyên bố ngày 9/6, đảng AfD cho biết "bằng chứng chứng minh rằng chính Ukraine đã khởi xướng các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 đang được bổ sung”.

Phía đảng AfD nhấn mạnh: “Nếu chính phủ Ukraine hoặc các lực lượng dưới sự kiểm soát của Kiev thực sự chịu trách nhiệm về âm mưu hoặc thực hiện các cuộc tấn công phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức, thì việc tiếp tục viện trợ sẽ là điều không tưởng.

Trong trường hợp này, tất cả các cam kết phải được rút lại và tất cả các khoản thanh toán tài chính phải bị đóng băng".

Đảng AfD yêu cầu chính phủ Đức "thực hiện tất cả các biện pháp có thể để giải quyết dứt điểm vụ nổ đường ống và thông báo cho công chúng về những phát hiện”.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/6, tờ Wall Street Journal đưa tin các điều tra viên Đức đang xem xét bằng chứng cho thấy một nhóm phá hoại đã sử dụng Ba Lan làm căn cứ điều hành để cho nổ tung đường ống Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga qua Biển Baltic.

Hồi đầu tháng 3, tạp chí Der Spiegel của Đức đã tiết lộ chi tiết về chiếc du thuyền được cho là có liên quan đến vụ phá hoại các đường ống Nord Stream. Theo đó, một du thuyền Bavaria Cruiser 50 tên là Andromeda đã được những người không rõ danh tính thuê, trong đó email được sử dụng để thuê có dấu hiệu kết nối với Ukraine.

Tài liệu này cho biết các nhà điều tra đang cố gắng tìm ra lý do tại sao chiếc du thuyền được sử dụng để làm nổ các đường ống dẫn khí đốt lại đi vào vùng biển của Ba Lan. Cuộc điều tra cũng cho thấy Ba Lan có thể là trung tâm hậu cần và tài trợ cho cuộc tấn công phá hoại này.

Theo báo cáo, các nhà điều tra Đức đã dựng lại toàn bộ hành trình kéo dài 2 tuần của du thuyền Andromeda và phát hiện ra rằng du thuyền này đã đi chệch khỏi lộ trình của mình để vào vùng biển Ba Lan.

Tài liệu lưu ý rằng những phát hiện chưa được báo cáo trước đây được kết hợp với dữ liệu từ thiết bị định vị và vô tuyến của du thuyền Andromeda, cũng như vệ tinh và điện thoại di động cùng tài khoản Gmail mà thủ phạm sử dụng và các mẫu DNA còn sót lại trên tàu. Mẫu DNA của ít nhất một binh sĩ Ukraine.

Ngoài ra, Ba Lan - nước đang tiến hành cuộc điều tra của riêng mình - trong nhiều tháng đã cố gắng tìm hiểu những gì Đức đang điều tra.

(theo TASS, Reuters, Sputniknews)

Minh Khôi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-dang-cuc-huu-noi-vien-tro-la-khong-tuong-neu-ukraine-dinh-liu-vu-pha-hoai-dong-chay-phuong-bac-phat-hien-manh-moi-tai-ba-lan-230486.html