Đức đồng ý để Ba Lan gửi thêm máy bay chiến đấu thời Liên Xô tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Chính phủ nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan gửi 5 máy bay chiến đấu MiG-29 sản xuất từ thời Liên Xô và được đưa vào sử dụng từ năm 1983 tới Ukraine.

Máy bay chiến đấu MiG-29 - loại được Ba Lan chuyển giao cho Ukraine sau khi có sự chấp thuận của Đức, (nguồn: aviationvoice)

Máy bay chiến đấu MiG-29 - loại được Ba Lan chuyển giao cho Ukraine sau khi có sự chấp thuận của Đức, (nguồn: aviationvoice)

Ông Boris Pistorius cho biết thêm, phía Đức nhận được yêu cầu của Ba Lan vào ngày 13/4 và đã đồng ý cùng ngày. Điều này cho thấy các đối tác “có thể tin tưởng vào nước Đức”.

Năm chiếc MiG-29 được chuyển cho Ukraine nằm trong số 24 máy bay phản lực MiG-29 mà chính phủ Đức tiếp nhận từ Cộng hòa Dân chủ Đức sau khi thống nhất Đông Đức và Tây Đức năm 1990. Loại máy bay này do Liên Xô thiết kế và sản xuất, được đưa vào sử dụng từ năm 1983. Vào thời điểm đó, MiG-29 là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới.

Năm 2004, chính phủ Đức chuyển giao 22 chiếc máy bay cho Ba Lan. Trong số hai chiếc phản lực còn lại, một chiếc đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn khi tập luyện và một chiếc đang được trưng bày tại viện bảo tàng.

Trong chuyến thăm Ba Lan tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã thỏa thuận Ba Lan sẽ cung cấp 4 máy bay phản lực MiG-29 cho Ukraine, 4 chiếc nữa đang trong quá trình bàn giao và 6 chiếc khác đang được chuẩn bị. Ngoài Ba Lan, Slovakia cũng đã chuyển giao một số máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

Cho đến nay, các nước phương Tây vẫn miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu tiên tiến như F-16 do Mỹ sản xuất. Nhưng một số quốc gia đã can thiệp để gửi các máy bay phản lực MiG-29 cũ mà Ukraine đã sử dụng.

Nhu cầu được hỗ trợ máy bay chiến là mong muốn của Kiev ngay từ đầu cuộc xung đột. Nhưng sau đó, Kiev đã tập trung vào mua các loại xe tăng tiên tiến của phương Tây. Sau khi Mỹ và Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 và Abrams tới Ukraine thì nước này bắt đầu tập trung vào việc tăng cường đội máy bay chiến đấu từ phương Tây.

Cho đến nay, Ba Lan đã gửi 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraine và Ba Lan cũng là nước ủng hộ việc gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine sớm nhất.

Sau khi xung đột nổ ra, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk đã kêu gọi thành lập “một liên minh máy bay chiến đấu hùng mạnh cho Ukraine”, bao gồm các loại F-16 và F-35 do Mỹ sản xuất và các loại máy bay chiến đấu khác như Eurofighter, Tornado, Rafale và Gripen.

Tuy nhiên, lời kêu gọi của Kiev dường như đã không có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh.

(theo Al Jazeera)

Đức Trí

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-dong-y-de-ba-lan-gui-them-may-bay-chien-dau-thoi-lien-xo-toi-ukraine-223545.html