Đức dừng phê duyệt, Mỹ trừng phạt, số phận Nord Stream 2 ra sao?

Mỹ công bố lệnh trừng phạt với dự án đường ống Nord Stream 2 còn Đức đã dừng phê duyệt dự án này vì động thái mới nhất của Nga về Ukraine.

Đức rút lại đánh giá rủi ro về Nord Stream 2, chuẩn bị bản đánh giá mới

Ngày 23/2, sau khi nhận chỉ đạo từ Thủ tướng Đức về việc dừng phê chuẩn dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), khi được hỏi liệu dự án này có thể đi vào hoạt động được hay không, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Đức Robert Habeck cho biết: “Không ai có thể dự đoán được điều gì trong tình hình hiện tại”.

Vốn là thành viên của Đảng Xanh và luôn phản đối dự án Nord Stream 2, ông Habeck cho rằng: “Chắc chắn vẫn có khả năng Nord Stream 2 bị áp các lệnh trừng phạt”.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck

Theo hãng tin Reuters, Bộ Kinh tế Đức đã rút lại một bản đánh giá được đệ trình lên cơ quan quản lý năng lượng Đức từ năm ngoái, trong đó có nội dung khẳng định Nord Stream 2 không tiềm ẩn nguy cơ với an ninh nguồn cung năng lượng.

Bộ này dự kiến sẽ đệ trình một đánh giá mới trong 3 tháng nữa và sẽ cân nhắc thêm những yếu tố như việc Nga công nhận hai vùng ly khai tại miền Đông Ukraine cũng như khả năng Nga hành động quân sự với nước láng giềng.

Nếu Bộ Kinh tế Đức tuyên bố dự án này tiềm ẩn nguy cơ với an ninh năng lượng, cơ quan năng lượng Đức chắc chắn sẽ không thông qua.

Nên đọc

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lệnh trừng phạt Nord Stream 2

Đức dừng phê chuẩn Nord Stream 2, Nga và Ukraine nói gì?

Trong một chia sẻ khác với truyền thông Đức, Bộ trưởng Kinh tế Đức đánh giá, kỳ vọng xem xét dự án Nord Stream 2 chỉ riêng từ góc độ chính sách kinh tế là ảo tưởng vì năng lượng có liên quan trực tiếp tới an ninh.

Ông Habeck cho rằng: “Đáng lẽ, sẽ thông minh hơn nếu không xây dựng Nord Stream 2 vì chúng ta cần bức tranh năng lượng châu Âu đa dạng chứ không phải tập trung rủi ro tại Biển Baltic”, vị chính trị gia chia sẻ với Đài phát thanh ARD Đức.

Liệu công ty chủ quản Nord Stream 2 có thể kiện Chính phủ Đức?

Về thắc mắc liệu công ty chủ quản đường ống này là Nord Stream 2 AG có thể kiện chính phủ Đức vì đình chỉ phê duyệt dự án hay không, ông Habeck khẳng định, Đức sẽ không bị ảnh hưởng vì những cáo buộc như vậy bởi việc thực hiện quy trình đánh giá, phê duyệt là điều kiện tiên quyết trong hợp đồng.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, các chuyên gia pháp lý lại đưa ra ý kiến trái chiều.

Trong đó, ông Wiegand Laubenstein, cựu Thẩm phán và nay là đối tác công ty luật năng lượng Rosin Buedenbender có ý kiến tương đồng với Bộ trưởng kinh tế Đức.

Song, ông Gabriel Lentner, một học giả về luật tại Đại học Krems ở Áo cho rằng, việc có kiện tụng hay không còn phụ thuộc vào đánh giá của Chính phủ Đức đối với dự án này và liệu những đánh giá đó có nằm trong các điều khoản của hợp đồng đã ký với Nord Stream 2 AG hay không.

“Tôi nghĩ công ty chủ quản Nord Stream 2 sẽ chờ đánh giá mới của Bộ Kinh tế Đức trước khi đưa ra quyết định nộp đơn kiện đòi bồi thường”, ông Lentner nói và cho biết, nếu khởi kiện, chi phí sẽ rất tốn kém.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ dẫn khí từ Đức sang Nga qua Biển Baltic, bỏ qua các điểm trung chuyển khí đốt như Ba Lan, Ukraine.

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện, dự án này luôn vấp phải phản ứng trái chiều từ nội bộ nước Đức cho đến các nước như Mỹ, Ukraine, Ba Lan vì nhiều lo ngại đường ống này có thể bị Nga sử dụng làm "công cụ chính trị" gây ảnh hưởng tới châu Âu.

Song, Nga và chính quyền Đức dưới thời Tổng thống Angela Merkel khẳng định, dự án hoàn toàn mang tính chất kinh tế, thương mại.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duc-dung-phe-duyet-my-trung-phat-so-phan-nord-stream-2-ra-sao-d543536.html