Đức được chọn đăng cai Euro 2024

Đánh bại đối thủ duy nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Đức đã chiến thắng trong cuộc chạy đua 'song mã' giành quyền đăng cai giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) vào năm 2024.

Đức sẽ là chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm 2024. (Ảnh: Global Look Press)

Ngày 27-9, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức bỏ phiếu để chọn ra nước chủ nhà sẽ đăng cai giải đấu lớn nhất châu Âu vào sáu năm sau. Kết quả, Đức giành chiến thắng vang dội với việc giành được 12 phiếu bầu từ 17 thành viên của Ủy ban điều hành UEFA, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giành được bốn phiếu (một phiếu còn lại không hợp lệ).

Đây là lần thứ hai Liên đoàn bóng đá Đức có vinh dự tổ chức Euro sau lần đầu tiên vào năm 1988 (Tây Đức đăng cai). Với kinh nghiệm đã từng tổ chức World Cup 2006, Đức có lợi thế so với đối thủ và cũng đã chuẩn bị rất chu đáo trong suốt chiến dịch bốn năm chạy đua cho Euro 2024.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã không thành công trong ba lần nộp đơn xin đăng cai tổ chức các kỳ Euro 2008, 2012 và 2016.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin công bố nước chủ nhà của kỳ Euro lần thứ 17 sẽ là Đức. (Ảnh: DW)

Dự kiến, 10 thành phố trên khắp nước Đức sẽ là nơi diễn ra các trận đấu của Euro 2024, bao gồm Thủ đô Berlin, Munich, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg, Duesseldorf, Cologne, Leipzig và Frankfurt.

Tuy nhiên, Euro 2020 sẽ không có nước chủ nhà mà dự kiến UEFA sẽ tổ chức giải đấu tại 12 thành phố ở 12 quốc gia châu Âu khác nhau trong mùa hè hai năm tới.

Trước khi công bố nước chủ nhà của kỳ Euro lần thứ 17, UEFA cũng thông báo quyết định sẽ sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng hình ảnh (VAR) tại Champions League, bắt đầu từ vòng play-off mùa giải sau (tháng 8-2019).

Ngoài ra, VAR cũng sẽ được sử dụng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 2019, cũng như tại vòng chung kết Euro 2020, Europa League mùa 2020-2021 (kể từ vòng bảng trở đi), và tại vòng chung kết UEFA Nations League vào năm 2021.

TRUNG HƯNGTheo: UEFA, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37751002-duc-duoc-chon-dang-cai-euro-2024.html