Đức duy trì thặng dư thương mại lớn với Mỹ

Hàng Đức xuất khẩu sang thị trường Mỹ nửa đầu năm nay đã có giá trị lên đến 24,4 tỷ euro (tương ứng 28,3 tỷ USD), nhiều hơn so với nhập khẩu hàng Mỹ vào thị trường Đức, số liệu từ Văn phòng thống kê Liên bang cho biết ngày 10/8.

Frankfurt ,Thủ đô tài chính của Đức.

Frankfurt ,Thủ đô tài chính của Đức.

Thặng dư thương mại mà nước này đạt được là 100 triệu euro, ít hơn năm ngoái, nhưng Đức vẫn là nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố muốn duy trì điều này.

Giá trị thặng dư thương mại của Đức từng bị tấn công bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bởi IMF cho rằng điều này góp phần làm gia tăng căng thẳng thương mại và gây thêm nguy cơ làm suy yếu sự ổn định của nền tài chính thế giới.

Thặng dư thương mại của Đức với toàn thế giới là 121,5 tỷ euro trong kỳ đầu năm nay, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Ngân Hạnh

(Theo Reuters)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/duc-duy-tri-thang-du-thuong-mai-lon-voi-my-209498.html