Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Ngày 11/12, Tạp chí uy tín Time đã chọn Đức Giáo hoàng Francis là Nhân vật của năm 2013. Sự lựa chọn này được Time lý giải là do nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo đã thay đổi nhận thức của thể chế có hơn 2.000 năm tuổi theo một cách khác biệt chỉ trong một thời gian ngắn.

Giáo hoàng Francis đã được Time lựa chọn là Nhân vật của năm 2013 (Ảnh: Telegraph)

Cuộc bầu chọn “Nhân vật của năm” đã được tạp chí Time thực hiện từ năm 1927 tới nay. Tiêu chí sự khác biệt luôn đặt lên hàng đầu trong cuộc bầu chọn thường niên này.

Giáo hoàng Francis năm nay 76 tuổi, có tên thật là Jorge Mario Bergoglio, sinh tại Bunenos Aires, Argentina. Ông được tấn phong làm Tổng giám mục Argentina năm 1998, trở thành Hồng y năm 2001 và đắc cử chức Giáo hoàng trong cuộc mật nghị tại Vatican ngày 13/3, thay cho Giáo hoàng Benedict XVI. Ông là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ một quốc gia Mỹ Latin.

Từ khi tiếp quản Vatican, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi nhà thờ Thiên chúa giáo không nên chịu sự chi phối của “những quy tắc hẹp hòi” và nhấn mạnh lòng trắc ẩn thay vì quở trách khi xử lý những vấn đề nhạy cảm như phá thai, đồng tính, và tránh thai.

Bà Nancy Gibbs, Giám đốc điều hành tạp chí Time nói: “Ông thực sự nổi bật đối với chúng tôi, như một người đã thay đổi quan điểm và nhận thức cũng như trọng tâm của một trong những thể chế lớn nhất thế giới theo một cách đặc biệt”.

Trong một tuyên bố, Tòa thánh Vatincan cho hay, họ không ngạc nhiên khi Giáo hoàng Francis được Time vinh danh bởi uy tín và tầm ảnh hưởng của Giáo hoàng là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, Vatican cũng nói rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần của truyền thông quốc tế.

Phát ngôn viên của Vatican, linh mục Federico Lombardi nói: “Đức Thánh Cha không tìm cách để trở nên nổi tiếng hơn hoặc tìm kiếm những danh hiệu. Tuy nhiên, nếu sự lựa chọn trở thành Nhân vật của năm giúp truyền bá thông điệp của sách Phúc âm – một thông điệp của tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người- Giáo hoàng chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng”.

Đây là lần thứ ba một vị Giáo hoàng được Time chọn là Nhân vật của năm. Trước đó, Giáo hoàng John Paul II đã được chọn vào năm 1994 và Giáo hoàng John XXIII được chọn vào năm 1962.

Trong danh sách những nhân vật lọt vào vòng chung kết của cuộc bầu chọn năm nay, ngoài “người thổi còi” Edward Snowden, còn có nhà hoạt động vì quyền của những người đồng tính Edith Windsor, Thượng nghị sỹ Mỹ Ted Cruz, và Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

CTV Cường Trần/VOV online
(theo AP)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/duc-giao-hoang-francis-duoc-chon-la-nhan-vat-cua-nam/297582.vov