Đức hướng tới vai trò lớn hơn trong chính sách an ninh của NATO

Ngày 30-9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã kêu gọi quốc hội nước này ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới để Berlin có thể đảm trách vai trò lớn hơn trong chính sách an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo dự thảo ngân sách năm 2021 của Đức, chi tiêu quân sự của nước này sẽ tăng từ mức 45,6 tỷ euro hiện nay lên 46,8 tỷ euro, trong đó 19,4 tỷ euro dự kiến chi cho nhân sự; 7,7 tỷ euro chi cho các chương trình mua sắm, bao gồm khoảng 998,2 triệu euro cho hệ thống máy bay tiêm kích Eurofighter, 350 triệu euro cho máy bay vận tải hạng nặng A400M và 442 triệu euro cho xe tăng bọc thép Puma. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đức có kế hoạch chi 5,9 tỷ euro để xây dựng cơ sở cho các binh sĩ và 4,1 tỷ euro cho việc bảo trì trang thiết bị. Phần ngân sách dành cho các sứ mệnh quốc tế chiếm khoảng 1,8 tỷ euro, bao gồm chi phí cho các nhiệm vụ trong khuôn khổ NATO và các sứ mệnh khác ở nước ngoài.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/duc-huong-toi-vai-tro-lon-hon-trong-chinh-sach-an-ninh-cua-nato-636627