Đức Huy được 'thần tượng' Thạch Bảo Khanh chúc mừng vào chung kết

Trang cá nhân của các tuyển thủ Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những thế hệ đàn anh đi trước như Thành Lương, Thạch Bảo Khanh, Vũ Minh Tuấn...

Sau thành tích lọt vào chung kết AFF Cup 2018, Phạm Đức Huy có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân: "Khi con diều hâu tung cánh, là lúc nó xác định được con mồi", đồng thời nhắc nhở các CĐV ăn mừng chiến thắng một cách văn minh: "Hà Nội có 'lốc xoáy' rồi! Anh em đi bão đoàn kết và an toàn nhé!".

Phía dưới dòng bình luận, nhiều đàn anh của làng bóng đá Việt Nam dành những lời chúc mừng và khen ngợi tới các học trò của HLV Park Hang-seo.

Thành Lương, cầu thủ trực tiếp góp công trong vinh quang AFF Cup 2008 gửi lời nhắn: "Chúc mừng em và toàn đội".

Đức Huy nhận được lời chúc mừng từ đàn anh Thạch Bảo Khanh.

Cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh lại chia sẻ: "Chú rất hạnh phúc khi nhìn thấy các cháu trưởng thành và thành công vươt bậc" và cho biết trận nào anh cũng ngồi trong phòng kỹ thuật để đồng hành, phân tích trận đấu cùng ban tổ chức AFF Cup.

Khi nhận được lời chúc của người đàn anh, Đức Huy vui sướng bày tỏ ước nguyện giá như anh sẽ được đá cùng thần tượng trong màu áo đội tuyển nếu Thạch Bảo Khanh thi đấu thêm 4 năm.

Một danh thủ nữa thuộc thế hệ đàn anh đi trước là Nguyễn Hồng Sơn cũng không tiếc lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là Quang Hải.

Anh chia sẻ với Zing.vn: "Đối đầu tuyển Philippines, toàn bộ vị trí trong đội hình Việt Nam đều thi đấu rất tốt. Nhưng nếu để chọn ra cầu thủ thi đấu tốt nhất, tôi muốn đề cập đến Quang Hải – linh hồn và là nhạc trưởng trong lối chơi của chúng ta".

"Có lẽ đây là giải đấu Việt Nam sở hữu đội hình dày đặc và toàn diện nhất. Các vị trí đều có trình độ tương đương, vì thế HLV Park thoải mái trong việc lựa chọn con người. Từ đầu giải, ông ấy liên tục xoay tua và khiến đối thủ không biết đường nào để tránh. Đó là sự khác biệt để giúp tuyển Việt Nam mạnh mẽ chiến đấu trong cả hành trình dài", cầu thủ hay nhất Tiger Cup 1998 khẳng định.

Trên trang cá nhân, Trần Đình Trọng chia sẻ một bức ảnh chụp cùng với Quang Hải và Duy Mạnh đi kèm chú thích: "Cùng đồng đội viết tiếp câu chuyện tại AFF Cup! Hy vọng vào một giấc mơ trọn vẹn".

Bức ảnh nhanh chóng được cựu danh thủ Đặng Phương Nam phát hiện ra đây là "bộ 3 Gia Lâm" khi cả ba cùng trưởng thành từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Quang Hải nhận được rất nhiều lời khen sau những cống hiến trong trận gặp đội tuyển Philippines. Ảnh: Thuận Thắng.

Cầu thủ đã có hai lần dự AFF Cup là Vũ Minh Tuấn cũng dành lời khen: "Em hay lắm" cho Quế Ngọc Hải, trung vệ đã có mặt trên sân trong suốt 6 trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn của SLNA Trần Nguyên Mạnh lại gọi người đàn em cùng tên Đỗ Duy Mạnh là Mạnh "kute" đi kèm với lời nhắn: "Mang huy chương về em nhé".

Ngay sau khi kết thúc trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, đoàn quân của thầy Park đã nhanh chóng di chuyển đến Malaysia để chuẩn bị cho trận chung kết đầu tiên trên sân Bukit Jalil vào 11/12 tới. Sau 10 năm, người hâm mộ Việt Nam lại được sống trong bầu không khí sục sôi của những trận chung kết AFF Cup kịch tính, nảy lửa.

CĐV xin chữ ký Quang Hải trước khi tuyển Việt Nam bay sang Malaysia Lúc 15h30 ngày 7/12, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi hành sang Kuala Lumpur (Malaysia) để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup vào ngày 11/12 sắp tới.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duc-huy-duoc-than-tuong-thach-bao-khanh-chuc-mung-vao-chung-ket-post898526.html