Đức kéo dài hiện diện quân sự Afghanistan

Reuters đưa tin, quân đội Đức sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan tới đầu năm 2022 thay vì đến hết tháng 3-2021.

Theo đó, các nghị sĩ Đức đã thông qua một lệnh ủy quyền mới, cho phép nước này duy trì tới 1.300 binh sĩ tại Afghanistan trong thành phần phái bộ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến ngày 31-1-2022, khi lệnh ủy quyền hiện tại sẽ hết hạn trong tháng này. Trong khi đó, Mỹ đang xem xét lại thỏa thuận năm 2020 với lực lượng Taliban về việc rút toàn bộ quân Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan đến ngày 1-5 tới đây nên vẫn chưa rõ thời gian quân đội NATO sẽ tiếp tục đồn trú tại quốc gia Nam Á. Về phần mình, chính quyền Berlin từng cảnh báo việc NATO sớm rút quân khỏi Afghanistan có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán hòa bình của Chính phủ Kabul với Taliban.

NGỌC MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/duc-keo-dai-hien-dien-quan-su-afghanistan-655253