Đức kêu gọi đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

Ngày 17-9, tờ DW dẫn lời Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng liên quan đến các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng vừa qua, 3 cường quốc thế giới gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc cần ngồi vào bàn đàm phán để đối thoại trực tiếp với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Sigmar Gabriel khẳng định giải pháp quân sự không phải là lời giải cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, cùng ngày, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên trước khi phải sử dụng tới sức mạnh quân sự. Trong một diễn biến liên quan, ngày 18-9, Yonhap dẫn lời Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun khẳng định: “Lập trường cơ bản của chính phủ là giúp đỡ nhân đạo cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở Triều Tiên cần được tiếp tục bất chấp tình hình chính trị. Vấn đề này hoàn toàn tách biệt với các biện pháp trừng phạt và sức ép”.

VĨNH AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/duc-keu-goi-doi-thoai-truc-tiep-voi-trieu-tien-518170