Đức lên kế hoạch rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan

Truyền thông châu Âu ngày 21-4 cho biết, Béc-lin đang cân nhắc kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ Ðức khỏi Áp-ga-ni-xtan vào đầu tháng 7 tới. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ðức, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về NATO.

Truyền thông châu Âu ngày 21-4 cho biết, Béc-lin đang cân nhắc kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ Ðức khỏi Áp-ga-ni-xtan vào đầu tháng 7 tới. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ðức, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về NATO.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hoãn tổ chức Hội nghị quốc tế về hòa bình Áp-ga-ni-xtan đến sau tháng lễ ăn chay của người Hồi giáo, dự kiến ngày 12-5 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu cho biết, kế hoạch phải lùi do gặp một số vấn đề về tổ chức.

Trong khi đó, Roi-tơ dẫn các nguồn tin ngoại giao nói rằng, hội nghị trên bị hoãn do lực lượng Ta-li-ban kiên quyết không tham dự. Ta-li-ban tuyên bố không tham gia đàm phán hòa bình, trước khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Áp-ga-ni-xtan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/duc-len-ke-hoach-rut-quan-khoi-ap-ga-ni-xtan-642855/