Đức lo ngại vụ nổ 'được nghe thấy từ khoảng cách 40km' phát tán chất độc

Vụ nổ tại một nhà máy xử lý chất thải ở Đức có thể là do phản ứng hóa học, làm 40 người thương vong đều là công nhân của nhà máy. Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thảm họa của Đức đã xếp vụ nổ là 'một mối đe dọa cực độ'.

Khói đen từ vụ nổ nhà máy đốt chất thải ở Leverkusen, Đức ngày 27/7/2021. Ảnh: AP

Khói đen từ vụ nổ nhà máy đốt chất thải ở Leverkusen, Đức ngày 27/7/2021. Ảnh: AP

Hôm 30/8, báo cáo về nguyên nhân vụ nổ ở khu công nghiệp Chempark của Leverkusen vào ngày 27/7 được công bố tại chính quyền quận Cologne cho biết, vụ nổ xuất phát từ bể chứa dung môi clo tại trung tâm xử lý chất thải của nhà máy Currenta. Vụ nổ đã bốc khói đen kịt vào không khí, giải phóng một lượng "đáng kể" các hạt ra không khí khu vực xung quanh sau vụ nổ.

Báo cáo phát hiện ra rằng một phản ứng hóa học "có thể" khiến chất lỏng đã qua sử dụng trong bể chứa chất thải tự sinh nhiệt nhanh chóng, dẫn đến việc tăng áp suất mà bể chứa không thể chịu được.

"Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh chóng đến mức các cơ chế an toàn không còn khả năng tiêu tán áp lực. Khi áp suất vượt quá áp suất thiết kế của bình, nó đã phát nổ" - báo cáo cho biết.

Currenta cho biết trong một tuyên bố rằng những phát hiện ban đầu phù hợp với các cuộc điều tra của chính họ. Chính quyền quận Cologne cho biết họ đang chờ các chuyên gia phân tích thêm trước khi có thể đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân vụ nổ.

Văn phòng công tố và cảnh sát Cologne cũng đã mở cuộc điều tra về "nghi ngờ sơ suất dẫn đến vụ nổ và ngộ sát".

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 09:30 ngày 27/7 tại một nhà máy đốt chất thải của Công ty Currenta ở Leverkusen, thành phố ở phía tây vùng North Rhine-Westphalia (Đức). Âm thanh của vụ nổ được nghe thấy ở khoảng cách tới 40 km. Theo chính quyền thành phố, vụ nổ xảy ra tại một kho chứa dung môi của nhà máy này đã được khống chế sau bốn giờ.

Sau vụ nổ tung một đám mây đen lớn lên không trung, cư dân ở quận Bürrig - nơi có công viên Chempark - được yêu cầu ở trong nhà. Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết họ đã kiểm tra không khí khắp thành phố để tìm chất độc nhưng nói rằng chúng vẫn "không dễ thấy". Nhưng người dân vẫn được khuyến cáo tránh mang các hạt muội than vào nhà và bỏ giày dép ra ngoài trời.

Hồng Hân (theo Euro News)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/duc-lo-ngai-vu-no-duoc-nghe-thay-tu-khoang-cach-40km-phat-tan-chat-doc-post410569.html