Đức mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 14-16/2, Tổng thống Đức Steinmeier đã thảo luận với Thủ tướng Campuchia Hun Sen về các khía cạnh của hợp tác song phương và đa phương.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trong đó hai bên đã thảo luận về các khía cạnh của hợp tác song phương và đa phương, cũng như các vấn đề đôi bên cùng quan tâm.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier gửi lời cảm ơn Thủ tướng Hun Sen vì sự đón tiếp nồng hậu, cũng như vinh dự là Tổng thống Đức đầu tiên tới thăm Vương quốc Campuchia.

Ông Steinmeier đánh giá cao sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen trong công cuộc phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị cấp cao liên quan trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng như các cuộc cạnh tranh địa chính trị. Ông tuyên bố Đức mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với Campuchia.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ trân trọng những đánh giá tốt đẹp của Tổng thống Steinmeier về Campuchia, đồng thời gửi lời cảm ơn Tổng thống, chính phủ và người dân Đức đã hỗ trợ Campuchia trong hoạt động rà phá bom mìn, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Campuchia cũng kêu gọi tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực khí hậu, năng lượng, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

Cùng ngày, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cũng có cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum tại trụ sở Thượng viện ở thủ đô Phnom Penh.

Tại cuộc gặp, hai bên cam kết tăng cường quan hệ và hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Steinmeier đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng và đa dạng văn hóa của Campuchia. Đặc biệt, Campuchia đã thực thi chính sách bảo vệ hệ thống phúc lợi xã hội, cải thiện chính sách phát triển kinh tế-xã hội để tăng trưởng bền vững trong hai thập kỷ qua.

Ông Steinmeier nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ tốt đẹp hiện nay và thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Ông Say Chhum cũng bày tỏ hài lòng với sự gia tăng kim ngạch thương mại Campuchia-Đức.

Đức đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu và lớn nhất của Campuchia trong số các nước Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng thống Đức Steinmeier cùng đoàn cấp cao có chuyến thăm chính thức Campuchia trong ba ngày từ ngày 14-16/2.

Tại Siem Reap, Tổng thống Steinmeier đã thăm khu đền cổ Angkor Wat, nơi Đức đang hỗ trợ APSARA - cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý di sản văn hóa này - trong các dự án bảo tồn đền Bayon và Ta Prohm.

Ông cũng thăm HALO Trust, tổ chức hỗ trợ rà phá bom mìn tại Campuchia. Sáng 15/2, Tổng thống Steinmeier đã đặt vòng hoa tại Đài Độc lập và Tượng đài tưởng niệm Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk./.

Quang Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-mong-muon-mo-rong-va-tang-cuong-hop-tac-voi-campuchia/846227.vnp