Nga cáo buộc Azerbaijan cố tình bắn rơi trực thăng Mi-24

Nga hôm qua (5/1) lên tiếng cáo buộc Azerbaijan cố tình bắn rơi trực thăng tấn công hạng nặng Mi-24 của Nga vào tháng 11/2020 khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này sẽ mở cuộc điều tra và cho rằng nhiều khả năng vụ bắn rơi trực thăng Mi-24 trên không phận Armenia, gần biên giới với Azerbaijan là hành động “cố ý giết người”, thay vì sự cố ngoài ý muốn như tuyên bố trước đó của Azerbaijan.

Trực thăng Mi-24 của Nga. Ảnh: Sputnik

Trực thăng vũ trang Mi-24 Nga đã bị tên lửa bắn hạ hôm 9/11/2020, trong lúc hộ tống đoàn xe của quân đội Nga di chuyển ở vùng Yeraskh của Armenia.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chiến sự tại vùng xung đột Nagorno-Karabakh vẫn diễn biến phức tạp, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ủng hộ Azerbaijan, còn Nga đã ký hiệp ước phòng thủ chung và đang duy trì một căn cứ quân sự tại Armenia. Ngay sau đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm và thông báo kết quả cho Nga./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Nguồn: TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-cao-buoc-azerbaijan-co-tinh-ban-roi-truc-thang-mi-24-828796.vov