Đức nhận đã tài trợ tiền cho đối lập Belarus

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus có sự hỗ trợ tích cực của Đức với số tiền 21 triệu euro cho đối lập Lukashenko.

Mới đây, Đức công bố kế hoạch hỗ trợ 21 triệu euro (khoảng 25,3 triệu USD) cho nhóm của nhân vật đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya, RT đưa tin.

Thủ lĩnh đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya.

Thông tin này được đưa ra trong hội nghị trực tuyến mang tên “Đoàn kết với Belarus” giữa thủ lĩnh đối lập này với các đồng minh người Belarus lưu vong và các đối tác quốc tế.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn nhất tại hội nghị - đã công bố một kế hoạch hành động của chính quyền Berlin trị giá 21 triệu euro.

Ông Maas nhắc lại rằng bất ổn chính trị ở Belarus sau cuộc bầu cử năm ngoái đã kéo dài sáu tháng. Ông Maas mô tả tình hình ở Belarus như một biến cố chính trị nghiêm trọng tới mức không có cách nào để khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ông Maas cho biết nước Đức và Liên minh châu Âu (EU) đứng về phía bà Tikhanovskaya và chỉ trích chính quyền của ông Lukashenko.

Ông Maas cho biết Berlin sẽ hỗ trợ các đối tượng bị cho là chịu ảnh hưởng từ các chính sách của chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, hỗ trợ người Belarus có nguyện vọng sang Đức.

Đức cũng mong muốn tạo ra một cơ chế thu thập bằng chứng để chứng minh cáo buộc của phương Tây rằng chính quyền Minsk đàn áp biểu tình và cam kết buộc ông Lukashenko chịu trách nhiệm cho các cáo buộc này.

Kế hoạch chi tieu tài chính này đã được Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó xác nhận vào cùng ngày.

DW dẫn lời bà Merkel kêu gọi chấm dứt đàn áp phong trào dân chủ ở Belarus. "Đức và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục yêu cầu những người chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Belarus" - bà Merkel nói.

Bà Merkel bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ôn hòa ở Belarus, mô tả phong trào dân chủ của họ là "sự kiên trì đáng ngưỡng mộ chống lại gian lận bầu cử."

Bà Merkel cũng công bố các biện pháp khác mà Đức sẽ bắt đầu cung cấp cho những người Belarus có nhu cầu nhân đạo, bao gồm tiếp cận dễ dàng hơn với thị thực, học bổng và hỗ trợ các phương tiện truyền thông độc lập.

"Điều này không quyết định tới xung đột giữa quyền và sự đàn áp [ở] Belarus... Nhưng nó cho những người dũng cảm ở đó thấy rằng chúng tôi đang đứng về phía họ và đang lắng nghe, hôm nay cũng như nửa năm trước" - Thủ tướng Đức nói.

Đức chi nhiều tiền để ủng hộ phe đối lập Lukashenko.

Lực lượng đối lập của bà Tikhanovskaya và phương Tây cáo buộc đã xảy ra tình trạng gian lận bầu cử ở Belarus vào tháng 8/2020. Bà Tikhanovskaya đã sang nước láng giềng Lithuania lánh nạn và nhiều lần kêu gọi người dân Belarus biểu tình, gây ra các cuộc biểu tình, trấn áp căng thẳng, quyết liệt thời điểm đó.

Các cuộc biểu tình với lực lượng đông đảo các thành viên phương Tây hậu thuẫn đã bị dập tắt sau khi Belarus đạt một thỏa thuận đảm bảo an ninh bởi lực lượng cảnh sát Nga.

Đầu tháng 1/2021, Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko tuyên bố rằng, ông sẵn sàng cho một dự thảo hiến pháp mới như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Vấn đề liên quan đến Hiến pháp sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021.

Belarus sẽ trải qua một cuộc trưng cầu dân ý xem họ có sẵn sàng sửa đổi Hiến pháp hay không. Nếu họ đồng ý, các tiến trình thảo luận trao đổi sẽ bắt đầu.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/duc-nhan-da-tai-tro-tien-cho-doi-lap-belarus-3427249/