Đức nhanh tay, Nord Stream-2 sẽ hoạt động vào cuối năm 2019

Đường ống Nord Stream-2 của Nga sẽ được đưa vào hoạt động cuối năm 2019 - đầu năm 2020.

Thông tấn TASS dẫn lời ông Reinhard Ontyd, Giám đốc thương mại của Công ty Nord Stream- 2 AG, công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc- 2 cho biết, công ty dự kiến sẽ nhận được giấy phép còn lại ở các quốc gia vùng Baltic trong những tháng gần đây.

Giám đốc thương mại của Công ty Nord Stream- 2 AG - Reinhard Ontyd

Giám đốc thương mại của Công ty Nord Stream- 2 AG - Reinhard Ontyd

Tiến trình cấp phép các giấy tờ này phù hợp với tiến độ xây dựng đường ống trên biển Baltic.

"Thay mặt cho Nord Stream- 2, chúng tôi một lần nữa xác nhận rằng việc vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream- 2 được lên kế hoạch vào đầu năm 2019. Hoạt động của các đường ống sẽ bắt đầu vào cuối năm 2019 - đầu năm 2020" - vị Giám đốc thương mại nhấn mạnh.

Tiến độ của dự án theo như lời Giám đốc thương mại Nord Stream-2 cam kết đã có tiến triển nhanh chóng.

Các quốc gia Baltic và Ukraine, Ba Lan lâu nay đã phản đối dự án bởi cho rằng nó khiến khí đốt của Nga trở nên độc quyền ở châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Đức với vai trò là người phân phối khí đốt sẽ là người đặt ra chính sách cho cả châu Âu.

Tuy nhiên, để có được các giấy phép và tiến hành xây dựng đường ống cho năm 2019 bắt đầu chạy thử thì có nghĩa, đến nay, Nord Stream-2 chắc chắn đã phải có sự cam kết đảm bảo về các giấy phép xây dựng.

Đức, Phần Lan đã cấp phép cho Nord Stream-2. Trong khi đó, Nord Stream-2 sẽ sớm nhận được các ủng hộ của Đan Mạch và Thụy Điển. Lithuana, Ba Lan vẫn là hai quốc gia từ chối cấp phép cho dự án này.

Lời cam kết của Giám đốc thương mại Nord Stream-2 được cho là có sự tin cậy hơn sau khi Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier đã có chuyến thăm Ukraine và Nga. Ông đã gặp gỡ Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và cam kết thúc đẩy dự án.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ có cuộc gặp tại Sochi sắp tới. Hai nhà lãnh đạo có thể cùng đồng hành tới dự Diễn đàn kinh tế sau đó ở St Pertersburg.

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (phải).

Tuyến ống dẫn dầu khí Nord Stream-2 được thiết lập chạy từ bờ biển Nga dọc theo đáy Biển Baltic đến bờ biển của Đức sẽ gần hơn 1.000 km nếu so với đường ống chạy qua Ukraine.

Ngày 15/5, đơn vị thi công ở Đức đã bắt đầu tiến hành nạo vét đáy biển thành một đường rãnh để đặt đường ống dẫn khí đốt của dự án. Đường ống này sẽ dẫn khí đốt từ Nga đến điểm tiếp nhận ở Lubmin ở bang Mecklenburg - Vorpommern miền Bắc nước Đức.

Các nhà thi công dự án cho rằng, việc đào đường rãnh dưới đáy biển là cần thiết nhằm bảo vệ đường ống khỏi các tác động từ bên ngoài, trong đó có thể giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tác động môi trường.

Dự án Nord Stream-2 sẽ sớm được hoàn thiện phần xây dựng vào đầu năm 2019 và đưa vào vận hành, chạy thử, đánh giá trong năm 2019.

Việc tiến hành dự án đang gặp sự phản đối ở Đức bởi Hiệp hội Đức Bảo tồn Thiên nhiên (NABU). Những nhà hoạt động của hiệp hội này cho rằng, ngoài phá hoại cảnh quan tự nhiên, dự án còn khiến châu Âu tăng lượng mua khí đốt nhiều thêm và sẽ không đạt được các mục tiêu về môi trường.

Thêm nữa, việc đào một đoạn đường ở đáy biển Baltic gây ra lo ngại sẽ kích hoạt những quả bom đã được thả xuống vùng biển này từ Thế chiến thứ hai và ảnh hưởng nguy hại tới môi trường, động vật và cả con người.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/duc-nhanh-tay-nord-stream-2-se-hoat-dong-vao-cuoi-nam-2019-3358272/