Đức nỗ lực đạt thỏa thuận với Anh về Brexit

Theo Roi-tơ, Thủ tướng Đức A.Méc-ken tuyên bố, Đức và các quốc gia đối tác trong Liên hiệp châu Âu (EU) đang nỗ lực nhằm bảo đảm một thỏa thuận với Anh về kế hoạch Anh rời EU (Brexit).

Thủ tướng A.Méc-ken nhấn mạnh không muốn các cuộc thảo luận bị đổ vỡ, song thừa nhận không loại trừ khả năng này. Đàm phán giữa EU và Anh vẫn bế tắc liên quan vấn đề đường biên giới giữa Bắc Ai-len (Anh) và CH Ai-len, cũng như mối quan hệ thương mại tương lai giữa hai bên.

* Cùng ngày, một quan chức châu Âu cho biết, EU có thể đưa ra sự bảo đảm mới nhằm đạt sự đồng thuận từ phía Anh đối với một giải pháp giúp giảm căng thẳng tại biên giới Ai-len sau Brexit. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề hiến pháp của Nghị viện châu Âu Đ.Húp-nơ tuyên bố, EU sẵn sàng đưa ra các điều chỉnh nhằm đạt một giải pháp khẩn cấp để phía Anh có thể chấp nhận về mặt chính trị.

* Thủ tướng Anh T.Mây và các bộ trưởng trong chính phủ đã nhất trí việc Anh phải tăng cường tiếp xúc với các thành viên EU nhằm đạt thỏa thuận Brexit trong bối cảnh các cuộc đàm phán bước vào giai đoạn quan trọng. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, kế hoạch của bà T.Mây về Brexit đã nhận được những phản ứng tích cực trong chuyến thăm của bà tới các nước EU mùa hè qua.

* Theo kết quả thăm dò công bố ngày 5-9, quan điểm của người Anh về Brexit còn chia rẽ sâu sắc, trong đó quan điểm ủng hộ duy trì tư cách thành viên EU có phần tăng và không ít quan ngại về kết quả đàm phán. 59% người dân ủng hộ ở lại EU trong khi 41% vẫn muốn đưa Anh rời “ngôi nhà chung”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37531102-duc-no-luc-dat-thoa-thuan-voi-anh-ve-brexit.html