Đức phải mất tới 15 năm để lấy lại vị thế cường quốc quân sự

Sức mạnh của quân đội Đức dù trên lý thuyết vẫn đứng top 3 ở châu Âu, tuy nhiên trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược và gần như đã chạm đáy.

Trong bài phân tích mới đây được Reuters đăng tải, Quân đội Đức đang lâm vào tình trạng suy giảm khả năng chiến đấu trầm trọng. Cụ thể, lực lượng từng là niềm tự hào của Quân đội Đức là không quân đang trong hoàn cảnh không thể bi thảm hơn khi 1/2 phi đội chiến đấu Eurofighter và Tornado của họ không thể cất cánh. Nguồn ảnh: BI.

Ngoài ra, toàn bộ lực lượng tàu ngầm bao gồm 6 chiếc tàu ngầm điện - diesel của Đức cũng không thể ra khơi - đây là vấn đề đã tồn đọng từ năm 2018 tới nay vẫn chưa được Đức giải quyết triệt để. Nguồn ảnh: BI.

Hiện tại, Đức đang là cường quốc quân sự lớn thứ hai NATO. Trong khi đó, Mỹ và các thành viên khác thuộc NATO đang tạo áp lực cho Đức để nước này chi đủ 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Nguồn ảnh: BI.

Việc chi thiếu ngân sách quốc phòng khiến Quân đội Đức bị tổn hại sức chiến đấu nghiêm trọng. Không chỉ về mặt trang bị mà còn tổn hại về mặt nhân lực. Nguồn ảnh: BI.

Cụ thể, quân đội nước này đang thiếu tới 21.500 sĩ quan và binh lính. Nếu như vấn đề thiếu tiền và trang bị có thể giải quyết nhanh chóng thì việc thiếu nhân lực sẽ là thách thức cực kỳ lớn cho quân đội nước này. Nguồn ảnh: BI.

Trong năm 2018 vừa rồi, quân đội Đức cho biết họ thiếu tổng cộng 48.000 kính nhìn đêm nhưng cũng trong năm 2018, quân đội nước này chỉ được phép mua tối đa 4.000 chiếc kính nhìn đêm - nghĩa là sẽ phải mất khoảng... 12 năm để bổ sung đủ chỗ thiếu. Nguồn ảnh: BI.

Rất nhiều chính trị gia của Đức đang rất nỗ lực để có thể tái thiết quân đội nước này trong tương lai. Đã gần ba thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và cũng ngần đấy thời gian kể từ khi nước Đức thống nhất. Tuy nhiên càng ngày sức mạnh quân sự của Đức chỉ càng đi xuống. Nguồn ảnh: BI.

Các giải pháp được Bộ quốc phòng Đức xem xét và tính toán cho biết sẽ mất khoảng 15 năm tiếp tới để có thể phục hồi được khoảng 80% sức chiến đấu của lực lượng này. Nguồn ảnh: BI.

Tuy vậy không có gì đảm bảo rằng một kế hoạch dài hơi lên tới 15 năm sẽ được thực hiện một cách trơn tru. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Nước Đức hoang tàn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai nay đã được vực dậy, trở thành cường quốc quân sự lớn thứ nhì NATO.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/duc-phai-mat-toi-15-nam-de-lay-lai-vi-the-cuong-quoc-quan-su-1180297.html