Đức: Pháo hoa giao thừa làm cháy và chết hết khỉ ở khu bảo tồn

Không còn động vật sống sót sau khi lửa cháy tại sở thú ở TP Krefeld của Đức, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đang điều tra manh mối vụ cháy nhưng truyền thông địa phương cho biết pháo hoa đêm giao thừa có thể là nguyên nhân của thảm kịch này.

"Một vụ hỏa hoạn đêm giao thừa đã phá hủy khu bảo tồn khỉ tại Sở thú Krefeld. Những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Không còn động vật nào sống sót trong khu bảo tồn" - sở thú cho biết trong một tuyên bố trên Facebook.

Đội cứu hỏa đã cố gắng dập lửa suốt nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: D. Young

Đội cứu hỏa đã cố gắng dập lửa suốt nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: D. Young

Rất may, một khu vườn khỉ đột gần đó đã không bị thiệt hại.

Có rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ nhưng ban quản lý sở thú cho biết: "Chúng tôi vẫn đang bị sốc và chưa thể nói chính xác cần giúp đỡ như thế nào".

Không còn một động vật nào sống sót, sở thú cho biết

Được biết, Đức là nhà nhập khẩu pháo hoa lớn nhất ở Liên minh châu Âu (EU). Mỗi năm vào đêm giao thừa, hàng trăm ngàn người đam mê đã đốt những cụm pháo hoa nhỏ trên khắp đất nước.

Sở thú Krefeld có xây dựng một khu bảo tồn khỉ vào năm 1975 và cuối cùng trở thành khu vực sinh sống của đười ươi, tinh tinh và khỉ đột.

Gia Minh (Theo DW)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/duc-phao-hoa-giao-thua-lam-chay-va-chet-het-khi-o-khu-bao-ton-20200101160824044.htm