Đức – Pháp: Kiểm chứng sức mạnh!

- Hơn 2 tháng sau ngày đăng quang chức vô địch World Cup 2018, tuyển Pháp có dịp kiểm chứng sức mạnh của mình khi đối đầu với nhà cựu vô địch – đội tuyển Đức tại giải UEFA Nations League.

Tuyển Đức từng đánh bại Pháp tại bán kết World Cup 2014

UEFA Nations League – giải đấu mới được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khai sinh sẽ bắt đầu diễn ra từ hôm nay (6/9) với sự tham gia của 55 đội bóng thành viên trên toàn châu Âu.

Theo đại diện UEFA, UEFA Nations League ra đời nhằm thay thế cho những trận đấu giao hữu ít tính cạnh tranh, thiếu sức hút và hấp dẫn với người hâm mộ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng muốn dành cho các đội bóng không thể đoạt vé dự Euro 2020 cũng như các giải đấu sau này thêm một cơ hội thay đổi số phận của mình.

Đó là lý giải của UEFA còn thực tế các đội bóng nhìn nhận giải đấu này như thế nào có lẽ phải chờ tới khi giải khởi tranh. Nhưng có một điều chắc chắn, những trận cầu tại UEFA Nations League sẽ tạo ra sức hút không nhỏ với người hâm mộ, khi họ có cơ hội theo dõi những đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới so tài.

Trong ngày khai mạc giải, Đức và Pháp sẽ tái ngộ nhau sau 2 lần đụng độ liên tiếp tại World Cup 2014 và Euro 2016.

Hơn 2 tháng sau ngày đoạt cúp Vàng thế giới, tuyển Pháp lần đầu hội quân chuẩn bị cho giải đấu chính thức của UEFA. Nhà đương kim vô địch Thế giới rất coi trọng giải đấu này khi triệu tập gần như đầy đủ “dàn sao” của mình từng tạo được tiếng vang lớn trên đất Nga.

Chỉ có 2 sự vắng mặt đáng tiếc ở hàng thủ khi thủ thành Hugo Lloris và Steve Mandanda đều không thể lên tuyển do chấn thương.

Báo chí Pháp cho rằng, UEFA Nations League là cơ hội để tuyển Pháp kiểm chứng sức mạnh của mình khi đối đầu hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Đức, Hà Lan và có thể là Italia hoặc Tây Ban Nha ở vòng đấu sau.

Hiện tại Pháp đang là đương kim vô địch World Cup!

Ngoài ra khi đang ở trên đỉnh vinh quang tương tự như đội tuyển Đức tại World Cup 2018, tuyển Pháp sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Các đội bóng sẽ đều nỗ lực hết sức để vượt qua “gà trống”. Đây chính là lúc các tuyển thủ áo lam phải thể hiện được bản lĩnh cùng tâm lý vững vàng.

Phát biểu trước báo giới, HLV Didier Deschamps cho rằng, không có chuyện tuyển Pháp “cóng chân” trước các đối thủ lớn mà ngược lại, danh hiệu vô địch Thế giới sẽ tiếp tục động lực, sức mạnh và sự tự tin cho tuyển Pháp ngày một thi đấu thăng hoa.

Về phía tuyển Đức, “Die Mannschaft” cũng đang rất mong ngóng giải đấu UEFA Nations League. Thày trò HLV Loew vừa trải qua kỳ World Cup tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá nước này, khi phải dừng bước ngay tại vòng bảng với thất bại 0-2 trước Hàn Quốc.

Rất nhiều vấn đề của tuyển Đức đã được báo chí “mổ xẻ”. Đó là phong độ kém cỏi của các trụ cột, tinh thần thi đấu yếu đuối chưa từng thấy cùng những sai lầm chiến thuật của ông thày Loew.

Sau thất bại này, HLV Loew vẫn được Liên đoàn bóng đá Đức tin dùng nhưng chắc chắn sẽ không có chỗ cho những sai lầm tương tự, nếu không chiến lược gia này có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Áp lực, thử thách là rất lớn với ông Loew, nhất là khi tuyển Đức phải đụng độ đương kim vô địch Pháp ngay ở trận mở màn giải UEFA Nations League.

Neuer tin tưởng Đức sẽ trở lại bằng chiến thắng trước tuyển Pháp

Ông Loew đang cho thấy những nỗ lực sửa sai khi triệu tập toàn bộ các cầu thủ quan trọng nhất lên tuyển. Trong đó đáng chú ý là việc Sane đã trở lại. “Ngôi sao” tấn công của CLB Man City đã bị chính ông Loew gạt khỏi danh sách cuối cùng tham dự World Cup 2018.

Sane trở lại nhưng tuyển Đức lần đầu tiên trong nhiều năm qua sẽ vắng bóng Mesut Ozil. “Chuyên gia kiến tạo” thuộc biên chế của Arsenal trước đó đã tuyên bố giã từ đội tuyển vì cảm thấy bị phân biệt đối xử, thiếu tôn trọng khi “xe tăng” thất bại tại World Cup 2018.

Áp lực, khó khăn dành cho tuyển Đức là không hề nhỏ nhưng thủ thành Neuer lại nghĩ khác. Danh thủ này cho rằng đụng độ tuyển Pháp là cơ hội không thể tốt hơn cho tuyển Đức lấy lại sự tự tin, vị thế của mình.

Cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Allianz Arena, Neuer tin tưởng tuyển Đức sẽ có được kết quả thuận lợi. Trận Đức - Pháp sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 7/9 (giờ Việt Nam).

Dự đoán: Đức 2-2 Pháp

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201809/duc-phap-kiem-chung-suc-manh-613698/