Đức quyết định hoãn, hủy nhiều hội chợ quốc tế do dịch COVID-19

Hội chợ thể hình lớn nhất thế giới Fibo dự kiến diễn ra tại thành phố Cologne vào tháng 4/2020, đã bị hoãn lại tới nửa cuối năm nay.

Nhiều hội chợ ở Đức bị hoãn, hủy vì dịch COVID-19. (Nguồn: leisureopportunities)

Nhiều hội chợ ở Đức bị hoãn, hủy vì dịch COVID-19. (Nguồn: leisureopportunities)

Theo báo Suedeutsche Zeitung của Đức, nước này đã quyết định hủy hoặc hoãn một số hội chợ quốc tế lớn có kế hoạch sắp diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, Hội chợ thể hình lớn nhất thế giới Fibo dự kiến diễn ra tại thành phố Cologne vào tháng 4/2020, đã bị hoãn lại tới nửa cuối năm nay.

Hội chợ thể hình Fibo hàng năm thu hút hơn 1000 nhà triển lãm và khoảng 145.000 du khách từ 135 quốc gia.

Cùng với đó, các nhà tổ chức Hội chợ thương mại du lịch lớn nhất thế giới ITB Berlin 2020 đã hủy bỏ sự kiện này.

Mặc dù đã thắt chặt đáng kể các yêu cầu đối với các doanh nghiệp và du khách tham dự ITB như người tham dự phải chứng minh rằng họ không đến từ các khu vực rủi ro hoặc xác định có liên hệ với người từ các khu vực rỏi ro, tuy nhiên, các điều kiện chung không thể được triển lãm Berlin thực hiện.

Theo ban tổ chức ITB Berlin 2020, trong những ngày qua, ngày càng nhiều nhà triển lãm đã đăng ký. Trong khoảng 10.000 nhà triển lãm dự kiến tham dự có 22 người đến từ Trung Quốc, 25 người từ Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Dự kiến ban đầu, ITB Berlin 2020 thu hút khoảng 160.000 du khách.

Trước sự lây lan của virus Corona chủng mới SARS-CoV-2, hãng hàng không Đức Lufthansa đã lên kế hoạch giảm một phần tư các chuyến bay ngắn và trung bình trong những tuần tới. Và kế hoạch tiếp theo của Lufthansa là giảm thêm các chuyến bay đường dài.

Hãng hàng không cho biết, Lufthansa đã quyết định thực hiện các biện pháp tiếp theo để ngăn chặn hậu quả kinh tế từ dịch bệnh này.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-quyet-dinh-hoan-huy-nhieu-hoi-cho-quoc-te-do-dich-covid19/625805.vnp