Đức ra tối hậu thư buộc Nga giải thích vụ thủ lĩnh phe đối lập bị đầu độc

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 6/9 tuyên bố nếu Nga không sớm đưa ra giải thích về vụ thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny bị đầu độc thì Nga sẽ phải đối mặt với đòn trừng phạt mới của châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

"Nếu trong vài ngày tới, Nga không làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi sẽ buộc phải thảo luận với các nước thành viên Liên minh châu Âu về khả năng trừng phạt Nga”, ông Mass phát biểu với nhật báo Bild của Đức ngày 6/9.

Trước đó cùng ngày, ông Mass cho biết "có một số dấu hiệu" cho thấy Nga đứng sau vụ đầu độc ông Navalny.

Tuy nhiên, cũng theo ông Maas, vụ việc ông Navalny tạm thời sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

Ngoại trưởng Maas cho biết việc xây dựng tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 liên quan đến "hơn 100 công ty thuộc 12 quốc gia châu Âu, và khoảng một nửa trong số đó là doang nghiệp Đức".

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng luôn nhấn mạnh rằng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 trị giá hàng tỷ USD là một liên doanh thương mại và không nên liên quan đến các vấn đề chính trị rộng lớn hơn.

Theo truyền thông Pháp, hiện dự án đã hoàn thành được khoảng 93%, còn khoảng 150km nữa là có thể đi vào hoạt động.

Trước đó, Ông Alexei Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga, đã phải nhập viện tại thành phố Omsk sau khi bất tỉnh trên một chuyến bay nội địa tới Moscow ngày 20/8. Máy bay chở ông Navalny đã phải hạ cánh khẩn cấp.

Những thông tin ban đầu trên truyền thông quốc tế cho biết ông Navalny bất tỉnh sau khi đã uống tách trà đen ở sân bay. Tới ngày 22/8, ông đã được đưa tới bệnh viện Charité ở Berlin, Đức để điều trị.

Chính phủ Đức ngày 2/9 thông báo họ có kết luận rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất Novichok, loại chất độc hóa học mà Anh từng cáo buộc được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông này tại thành phố Salisbury (Anh).

Phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Đức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Đức “24 giờ mỗi ngày” về trường hợp của Navalny. Tuy nhiên, Đức cần phản hồi lại các yêu cầu của Nga, làm rõ các cáo buộc “thiếu chứng cứ” nhằm vào Moscow.

Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 là dự án xây dựng hai đường ống dẫn khí với tổng công suất lên đến 55 tỷ m3 khí/1 năm từ bờ biển của Nga qua biển Baltic đến Đức, bỏ qua Ukraine. Dự án này dự kiến sử dụng 86% đường ống của dự án Dòng chảy phương Bắc hiện tại trước khi rẽ nhánh.

Đường ống này sẽ đi qua các vùng lãnh thổ và đặc quyền kinh tế của các quốc gia nằm ngoài khơi bờ biển Baltic - Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), cho rằng đường ống sẽ đem lại nguồn cung năng lượng ổn định với giá cả phải chăng.

Minh Đăng

Theo Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/duc-ra-toi-hau-thu-buoc-nga-giai-thich-vu-thu-linh-phe-doi-lap-bi-dau-doc-20180504224243373.htm