Đức sẽ 'khoanh tay đứng nhìn' nếu Mỹ không kích Syria?

Trong khi Anh và Pháp đã có những động thái thể hiện sự đồng lòng với Mỹ trong một cuộc tấn công sắp tới nhằm vào Syria thì đến nay Đức vẫn im lặng. Liệu Berlin có đứng ngoài cuộc nếu chiến tranh thực sự xảy ra?

Nguy cơ về một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc tại Syria dường như ngày càng cận kề khi Mỹ gần đây điều hàng loạt tàu chiến tới khu vực Trung Đông kèm theo những lời đe dọa sẽ “khai hỏa” nhằm vào Syria.

Anh và Pháp cũng có những động thái ủng hộ Mỹ nếu Washington tiến hành không kích Syria để trả đũa Damascus sau nghi án tấn công hóa học nhằm vào thị trấn Douma hồi cuối tuần trước.

Tuy nhiên, Đức, nền kinh tế “đầu tàu” Châu Âu, vẫn chưa đưa ra quyết định của nước này. Liệu Berlin sẽ ủng hộ đồng minh hay đứng ngoài cuộc chiến là câu hỏi đang được dư luận quan tâm.

Thủ tướng Đức Angle Merkel. Ảnh: aa.com.

Thủ tướng Đức Angle Merkel. Ảnh: aa.com.

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối đưa ra bình luận về việc liệu Đức có ủng hộ cuộc không kích nhằm vào Syria hay không.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp nội các tại Meseberg, Thủ tướng Merkel chỉ bày tỏ sự thất vọng khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đạt được một thỏa thuận về Syria.

“Chúng tôi rất tiếc vì các thành viên của HĐBA LHQ không thể đạt được một thỏa thuận về nghị quyết do Mỹ soạn thảo”, người đứng đầu chính phủ Đức nói.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ, Anh, Pháp cân nhắc khả năng không kích Syria (Nguồn: VTC1)

Khi được hỏi về việc liệu Đức có ủng hộ cuộc không kích do các đồng minh Mỹ và Pháp có thể sắp tiến hành (nhằm vào Syria) hay không, bà Merkel trả lời: “Tôi không muốn suy đoán bây giờ”.

Trước đó, theo Reuters ngày 9/4, Đức đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, thị trấn hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy ở Đông Ghouta (Damascus), đồng thời cáo buộc Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

“Đức mạnh mẽ lên án việc sử dụng chất độc hóa học này và hoàn cảnh chỉ ra rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm cho vụ việc”, Steffen Seiber, phát ngôn viên của Chính phủ Đức, cho biết trong cuộc họp báo.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/duc-se-khoanh-tay-dung-nhin-neu-my-khong-kich-syria-1037471.html