Đức sẽ triển khai lữ đoàn mạnh, đồn trú lâu dài gần biên giới Nga

Đức sẽ triển khai 4.000 binh sĩ đồn trú lâu dài tại Litva - quốc gia thành viên NATO giáp biên giới Nga nhằm bảo vệ sườn Đông của liên minh.

Ngày 26/6, trong chuyến thăm Thủ đô Vilnius của Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Đức sẵn sàng triển khai một lữ đoàn mạnh với quân số 4.000 binh sĩ đồn trú lâu dài tại Litva.

Ông Pistorius cho rằng cần phát triển cơ sở hạ tầng tại Litva để tạo điều kiện đồn trú hàng nghìn binh sĩ Đức. Ông Pistorius cũng cho biết, quá trình triển khai số lượng lớn binh sĩ nói trên có thể mất vài tháng.

“Đức sẽ thực hiện cam kết của một quốc gia thành viên thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong bảo vệ sườn Đông của liên minh”, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Biên giới Litva (thuộc vùng Baltic) thường được coi là một trong những điểm yếu nhất ở sườn Đông của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Getty)

Ông Pistorius giải thích, việc Đức triển khai quân tới Litva cần tương thích với kế hoạch quân sự mới được NATO vạch ra trong thời gian gần đây nhằm đối phó với các mối đe dọa ở sườn Đông. Theo hãng tin RT, các kế hoạch này dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới.

Litva - quốc gia giáp biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở phía Tây Nam và giáp với Belarus ở phía Đông, đã nhiều lần đề nghị Đức triển khai thêm binh sĩ đồn trú trên lãnh thổ nước này. Hiện khoảng 1.500 binh sĩ Đức thuộc nhóm tác chiến của NATO đang đồn trú tại Litva.

Tháng 6/2022, Đức tuyên bố có khả năng điều lữ đoàn từ 3.000-5.000 quân tới Litva chỉ trong 10 ngày trong trường hợp quốc gia ở vùng Baltic này bị tấn công.

Ông Pistorius thăm Litva lần này nhằm giám sát cuộc tập trận chung của NATO mang tên “Griffin Storm” đang diễn ra. Đức đã điều 1.000 binh sĩ, 300 xe tăng tham gia tập trận tại khu vực, với nội dung bao gồm các cuộc diễn tập phòng thủ trước các cuộc tấn công vào sườn Đông của NATO.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài tới ngày 7/7 - vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO khai mạc tại Vilnius, Litva ngày 11/7.

Hoàng Anh (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duc-se-trien-khai-lu-doan-manh-don-tru-lau-dai-gan-bien-gioi-nga-d595400.html