Đức Thọ vinh danh 34 tập thể, cá nhân học và làm theo Bác

13 tập thể và 21 cá nhân xuất sắc trong phong trào 'Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024' của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được vinh danh, tiếp tục tạo lan tỏa những tấm gương sáng trong toàn Đảng, toàn dân.

Sáng 27/3, BTV Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 - 2025); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình học, làm theo Bác.

Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng bộ huyện ban hành 9 nghị quyết, 39 chỉ thị và nhiều chương trình hành động, thực hiện công tác xây dựng Đảng; đổi mới, hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng hướng vào nâng cao chất lượng đảng viên...

Toàn huyện tổ chức 85 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh với trên 7.000 đại biểu tham dự. Từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024", toàn huyện Đức Thọ có 340 tập thể, cá nhân đăng ký.

Quá trình thực hiện, nhiều mô hình phát huy được yếu tố sáng tạo, hiệu quả và sát với thực tiễn, được cán bộ đảng viên và Nhân dân tin tưởng, nghe và làm theo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chúc mừng những kết quả huyện Đức Thọ đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, huyện đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, từ đó làm gương cho cán bộ, Nhân dân noi theo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, huyện Đức Thọ tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, học tập Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo phong trào thi đua học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể. Đội ngũ cán bộ, người đứng đầu dám nhìn thẳng, cầu thị, tiếp thu và khắc phục những tồn tại trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nhân rộng điển hình.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra chương trình hành động cụ thể, gắn với tình hình và chức năng, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đổi mới cách thức tuyên truyền, lan tỏa gương điển hình học tập, làm theo Bác, từ đó, cụ thể hóa một cách hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng người cán bộ, đảng viên vì Nhân dân phục vụ...

Tại hội nghị, 13 tập thể và 21 cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024 được UBND huyện tặng giấy khen.

.

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/duc-tho-vinh-danh-34-tap-the-ca-nhan-hoc-va-lam-theo-bac-post263809.html