Đức tiếp tục trợ giá vé phương tiện giao thông công cộng

Theo DW, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đức Volker Wissing thông báo chính phủ sẽ trợ giá vé phương tiện giao thông công cộng trên toàn nước Đức từ tháng 1-2023 nhằm giảm thiểu tác động từ việc chi phí sinh hoạt tăng cao.

Biện pháp này cũng nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng, từ đó góp phần cắt giảm lượng khí thải do các phương tiện cá nhân thải ra. Theo đó, giá vé đã được trợ giá là 49 EUR/tháng. Chương trình trợ giá này trị giá khoảng 3 tỷ EUR, được huy động từ ngân sách chính phủ liên bang cũng như các bang. Chính phủ Đức cũng cam kết sẽ hỗ trợ bổ sung mỗi năm 1 tỷ EUR để giúp các bang giải quyết các vấn đề chi phí năng lượng tăng cao.

Trước đó, đầu tháng 6-2022, chính phủ Đức đã thông qua gói hỗ trợ tiêu dùng trị giá 2,5 tỷ EUR, trong đó có việc áp dụng mức giá 9 EUR đối với phương tiện giao thông công cộng trong suốt mùa hè.

VIỆT KHUÊ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//duc-tiep-tuc-tro-gia-ve-phuong-tien-giao-thong-cong-cong-853826.html