Đức Tổng giám mục TP.HCM Bùi Văn Đọc qua đời tại Ý

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng giáo phận TP.HCM vừa qua đời tại Vatican (Ý) vào 10 giờ 15 phút tối 6-3 (giờ địa phương) do đột quỵ.

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng hơn 30 vị giám mục Việt Nam đến Ý để thực hiện chuyến đi thăm mộ hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sau đó gặp Giáo hoàng nhằm báo cáo về tình hình giáo phận họ coi sóc (thường gọi là Cuộc viếng thăm Ad Limina).

Sau khi dâng Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành (Nhà thờ Thánh Phaolô - Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura), đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc bị đột quỵ. Dù được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi.

Đức Tổng giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Đức Tổng giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục - Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Qua điện thoại, linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận TP.HCM, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM thông tin Đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Ý là chính xác. Hiện linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân đang trên đường từ Pháp sang Ý thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển thi hài của giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về TP.HCM tổ chức tang lễ.

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trong buổi tiếp đón ông Nguyễn Thiện Nhân vào năm 2016 khi ông Nhân đang trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: Quỳnh Trang

Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh năm 1944 tại Đà Lạt. Sau khi học Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Guise Sài Gòn, ĐH truyền giáo Urbaniana (Ý); ông được thụ phong linh mục vào năm 1970 và ông được tấn phong giám mục vào năm 1999.

Sau khi lãnh nhận tác vụ linh mục, ông tham gia giảng dạy, quản lý trong nhiều tiểu chủng viện, đại chủng viện: Giáo sư Tiểu chủng viện, Đại chủng viện Simon Hòa (Đà Lạt) và ĐH Đà Lạt; Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa (Đà Lạt); Giáo sư thần học tín lý tại các Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội, Huế…

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chụp hình cùng các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam; các thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Quỳnh Trang

Trong vai trò quản lý các giáo xứ, giáo phận ông từng đảm nhiệm: Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt, Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho, Tổng giám mục Phó tổng giáo phận TP.HCM đồng thời là Giám quản Tổng tòa giáo phận Mỹ Tho. Từ năm 2014 đến nay, ông là Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM sau khi Tổng giám mục Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từ nhiệm.

Cũng từ năm 2014, Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trở thành thành viên Bộ truyền giáo từ bổ nhiệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

QUỲNH TRANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/duc-tong-giam-muc-tphcm-bui-van-doc-qua-doi-tai-y-758381.html