Dụi mắt khi ngứa, người phụ nữ gặp chuyện ghê người

Bác sĩ Hoàng Vĩ Thành, người làm nghề y trong 20 năm, cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp lông mi cắm vào nhãn cầu.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc). Cô Lâm, 40 tuổi, bị đau và khó chịu ở mắt phải. Nghĩ rằng mắt vướng hạt bụi, cô Lâm liên tục dụi mắt, cho đến khi mắt đỏ ngầu vẫn không thấy đỡ đau.

Lúc này, cô Lâm mới sợ hãi, không dám tùy ý dụi thêm, nhờ người đưa đến bệnh viện địa phương để thăm khác. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện lông mi của nữ bệnh nhân này đã đâm vào kết mạc nhãn cầu, gây tổn thương khá lớn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng mắt bị viêm, chuyển sang màu đỏ.

Do dụi mắt bất chấp, cô Lâm đã khiến lông mi cắm thẳng vào nhãn cầu.

Do dụi mắt bất chấp, cô Lâm đã khiến lông mi cắm thẳng vào nhãn cầu.

Bác sĩ Hoàng Vĩ Thành, người tiếp nhận trường hợp này cho biết, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp lông mi đâm vào kết mạc. Tình huống này mặc dù không cần phẫu thuật, nhưng cần phải mở một lỗ nhỏ trên nhãn cầu để có thể lấy lông mi ra. Nếu không cẩn thận, có thể ảnh hưởng đến thị lực, tuy đau nhưng buộc phải thực hiện.

Cũng may, nữ bệnh nhân biết dừng lại kịp thời, nếu không thì hậu quả khôn lường. Hiện tại, qua điều trị, xử lý, cô Lâm dần bình phục.

Bác sĩ Hoàng Vĩ Thành chia sẻ về trường hợp bệnh.

Qua chuyện này, bác sĩ Hoàng Vĩ Thành nhắc nhở mọi người rằng nếu cảm thấy khó chịu ở mắt thì không được dùng tay dụi mắt, nếu phát hiện dị vật trong mắt hãy thử rửa sạch bằng nước hoặc đến bác sĩ nhãn khoa ngay để tránh cảm giác khó chịu.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyện lạ thế giới: Mắt cô gái tiết ra 50 hạt thủy tinh mỗi ngày.

Nguồn video: THĐT

Kiều Dụ (Theo SH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/dui-mat-khi-ngua-nguoi-phu-nu-gap-chuyen-ghe-nguoi-1818318.html